Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ đạo triển khai công tác tại Công an Nghệ An

Sáng 28/12, Công an tỉnh Nghệ An tổng kết năm 2013, triển khai công tác năm 2014, phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tổng kết năm 2013, Công an Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích, hiệu quả thiết thực trong công tác, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự hội nghị xem ảnh những chiến công của Công an Nghệ An năm 2013.

Trong năm 2013, Công an Nghệ An đã điều tra làm rõ 877 vụ đạt tỷ lệ 82,2%, bắt 1.735 đối tượng, thu 26 khẩu súng cùng tiền và tài sản có tổng trị giá khoảng 5,7 tỷ đồng. Bắt giữ 708 đối tượng tội phạm kinh tế, tài sản thu giữ 15 tỷ đồng. Công tác đấu tranh với tội pham ma túy đạt kết quả cao, đã điều tra, phát hiện bắt giữ 969 vụ, thu 37,9kg heroin, 8,2kg ma túy đá, 5,6kg thuốc phiện, 1.126 viên ma túy tổng hợp. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình điểm, tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an Nghệ An cũng đã tập trung vào công tác cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho nhân dân trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể xuất sắc của Công an Nghệ An.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chụp ảnh chung với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Công an Nghệ An đã giải quyết tốt một số điểm phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả các chuyên án lớn; bảo vệ tốt các lễ kỷ niệm lớn của địa phương; trong công tác đấu tranh chống tội phạm, Nghệ An là tỉnh luôn đạt được kết quả cao.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ đạo, phát huy những thành tích đã đạt được năm 2013, Công an Nghệ An cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào cũng phải chủ động giữ vững ổn định chính trị, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Kiên quyết, chủ động tấn công các quan điểm sai trái, chống phá công cuộc xây dựng đất nước ta của một số đối tượng thù địch để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an TP Vinh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tình báo Công an Nghệ An và Công an phường Lê Lợi, TP Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2013/12/218929.cand