Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Nguyên

Chiều 14-6, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến thăm và kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Nguyên, đóng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cùng dự buổi kiểm tra công tác có đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng…

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Đại tá Lều Quang Hòa, Giám thị Trại giam Xuân Nguyên cho biết, thời gian qua, Trại giam đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-BCA-C81 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới”, nhất là trong công tác nắm tình hình, vũ trang, bảo vệ, dẫn giải phạm nhân…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn căn dặn, động viên các phạm nhân cải tạo tốt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị gia đình phạm nhân động viên, khuyến khích thân nhân.

Công tác giáo dục và thực hiện chính sách, chế độ ăn, ở, sinh hoạt, lao động, dạy nghề đối với phạm nhân được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, theo quy định. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tập thể phạm nhân như hội thi “Rung chuông vàng”, các hoạt động thể thao, văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài ra, đã tổ chức tặng 494 suất quà cho những phạm nhân không có gia đình, thân nhân đến thăm nuôi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức 30 lớp học cho các phạm nhân mới đến trại học nội quy, quy định trại giam; 19 lớp cho các phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù; 58 lớp học tập về thời sự, chính trị; 31 lớp về pháp luật; 28 lớp về phòng, chống ma túy, HIV; 03 lớp dạy xóa mù chữ cho phạm nhân. Bên cạnh đó, đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư vấn pháp luật, việc làm và dạy nghề cho phạm nhân, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về xét đề nghị đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn…

Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Thủy Nguyên đã đạt được thời gian qua. Mặc dù đối diện nhiều khó khăn do đối tượng quản lý phức tạp, số phạm tội đặc biệt nguy hiểm đông, song Trại giam Xuân Nguyên luôn làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trại trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Trại giam Xuân Nguyên cần thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao trách nhiệm, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đơn vị, coi đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nơi Trại giam đóng quân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Trại cần chú trọng công tác nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ đầu, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu, hình thành nhiều mô hình lao động sản xuất, dạy nghề phù hợp với điều kiện Trại giam, chú ý sử dụng lao động hợp lý, khoa học…

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-nguyen-van-son-kiem-tra-cong-tac-tai-trai-giam-xuan-nguyen-445507/