Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác thi tại Thái Bình

GD&TĐ - Chiều nay (1/7), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi 23 và 32 của tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với BCĐ cụm thi số 23 và 32 tỉnh Thái Bình

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm thi tại trường THPT Nguyễn Trãi

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm thi tại  trường THPT Hùng Vương tỉnh Thái Bình

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác trao đổi với BCĐ Cụm thi 23 và 32

Các thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh tại điểm thi trường THPT Hùng Vương

Báo cáo Thứ trưởng, ông Đặng Phương Bắc – Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình, Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cụm thi 23 và 32 - cho biết: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Thái Bình được thực hiện rất kỹ lưỡng.

Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp thực hiện chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các cấp, ngành trong tỉnh. Đặc biệt, hai trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trường Đại học Y dược Thái Bình đã cử hàng ngàn cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối đến làm công tác coi thi...

“Kết thúc hai môn của ngày thi đầu tiên, cụm thi tại tỉnh Thái Bình có tổng số 14.000 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 99,4%). Đặc biệt, trong ngày thi này có 2 thí sinh tai nạn phải ngồi xe lăn đến dự thi. Ban chỉ đạo đã bố trí tình nguyện viên cõng thí sinh lên phòng thi, đồng thời sau buổi thi thăm hỏi và động viên các em.

Kiểm tra tại các điểm thuộc cụm thi 23 và 32, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện, bố trí lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, sao in, vận chuyển đề thi, phục vụ trường thi..., cũng như sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh.

Thứ trưởng ân cần hỏi thăm sức khỏe, nơi ăn ở của các cán bộ, giảng viên, giáo viên đang làm nhiệm vụ coi thi; động viên cán bộ làm nhiệm vụ thi tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tập trung cao độ, thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công. Mỗi thành viên phải luôn nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý Ban chỉ đạo cụm thi 23 và 32 cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định, quy chế thi; tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát, không để bất cứ thí sinh nào được phép mang các thiết bị công nghệ, cũng như các thiết bị cấm vào phòng thi trong các ngày thi còn lại...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với BCĐ cụm thi số 23 và 32 tỉnh Thái Bình

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm thi tại trường THPT Nguyễn Trãi

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm thi tại  trường THPT Hùng Vương tỉnh Thái Bình

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác trao đổi với BCĐ Cụm thi 23 và 32

Các thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh tại điểm thi trường THPT Hùng Vương

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thu-truong-nguyen-thi-nghia-kiem-tra-cong-tac-thi-tai-thai-binh-1990744-c.html