Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên mất chức, bị đày về nông thôn

RFI dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc hôm 12.10 cho biết, một thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên đã bị cách chức và đày về nông thôn, sau vụ nhân vật số hai tại đại sứ quán Triều Tiên ở Anh đào ngũ vào mùa hè vừa qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Báo JoongAng Ilbo nêu chi tiết, ông Kung Sok Ung đã bị cách chức và trục xuất khỏi Bình Nhưỡng, đày về nông thôn với cả gia đình.

Mùa hè vừa qua, nhân vật số 2 của đại sứ quán Triều Tiên ở London là Thae Yong Ho đã bỏ trốn và đến Hàn Quốc.

Từ sau sự cố đó, Bộ Ngoại giao bị “rà soát lại” và ông Kung Sok Ung, thứ trưởng đặc trách các đại sứ

quán Triều Tiên ở Châu Âu đã phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt.

Ngoài vị thứ trưởng nói trên, 4 viên chức khác phụ trách Châu Âu cũng bị cấm cư trú ở Bình Nhưỡng.

Ông Kung Sok Ung, 72 tuổi, được xem là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Trong vòng 20 năm qua, ông đã phụ trách đường hướng ngoại giao với Nga và Châu Âu.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/thu-truong-ngoai-giao-trieu-tien-mat-chuc-bi-day-ve-nong-thon-600883.bld