Thứ trưởng GTVT về hưu: 'Tôi không có gì trăn trở...'

Sau khi nghỉ hưu, Nguyên Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ từ ngày 1/8/2017.

Theo đó, các cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1/8/2017 gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.

Trước thông tin trên, chiều ngày 1/8, Đất Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Hồng Trường - Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, ông cho biết: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ hưu, bây giờ phát ngôn chính của Bộ GTVT là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.

Sau khi nghỉ hưu tôi cũng có ý định làm việc tiếp, nhưng một vài tháng sau tôi mới làm, còn thời gian này tôi dành để nghỉ ngơi, đi về quê ở Nghệ An thăm họ hàng.

Cũng nhiều việc lâu nay đi làm bận rộn chưa làm được, nên bây giờ có thời gian là phải xử lý việc của anh em, bạn bè, chú bác ở quê".

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường

Bên cạnh đó, theo ông Trường, bản thân ông thấy rất vui vì về hưu mà vẫn có sức khỏe, công việc nói chung cũng là cả một quá trình liên tục, người này nghỉ thì có người khác tiếp nối, sau này có việc gì về kinh nghiệm, kiến thức mà còn đóng góp được cho xã hội thì mình sẽ giúp.

"Đã đến lúc dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè, người thân, cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để trau dồi thêm kiến thức, hỗ trợ được gì cho ngành là tốt cái đó. Tôi cũng tham gia một Hội thuộc ngành giao thông vận tải sau khi nghỉ hưu. Khi về nghỉ hưu thực ra tôi cũng không có gì trăn trở", ông Trường cho biết thêm.

Trước nhiều băn khoăn, Thứ trưởng Hồng Trường đảm nhận quản lý các dự án BOT, giờ về nghỉ hưu trong khi BOT đang ngổn ngang, ông Trường cho rằng, công việc của nhà nước là một dòng chảy liên tục, khi ông về thì lại chuyển giao cho người khác.

Đâu cũng sẽ vào đó, có thể ban đầu nó không ổn lắm, nhưng sau sẽ tốt dần lên. Hơn nữa, việc chuyển giao công việc đã được thực hiện cách đây nhiều tháng, chứ không phải bây giờ nghỉ mới bàn giao, nên cũng quen công việc dần.

Cơ cấu lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, cùng 4 Thứ trưởng là các ông: Trần Văn Tùng, Trần Quốc Khánh, Phạm Công Tạc và Phạm Đại Dương.

Ban lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải có Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cùng 4 Thứ trưởng là các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Lê Đình Thọ và Nguyễn Nhật.

Trong khi đó, tại Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực miền Trung (Cục II), Thanh tra Chính phủ giữ chức vụ Phó tổng Thanh tra Chính phủ, để thay cho ông Nguyễn Đức Hạnh.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ gồm có Tổng thanh tra Phan Văn Sáu cùng 4 Phó tổng Thanh tra là các ông: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Ngô Văn Khánh và Bùi Ngọc Lam.

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-truong-gtvt-ve-huu-toi-khong-co-gi-tran-tro-3340300/