Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dự Lễ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2016

Sáng 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2016. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã tới dự buổi lễ.

Sáng 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2016. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã tới dự buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Lễ Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL), Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chúc mừng những thành tựu của ngành Di sản văn hóa thủ đô Hà Nội. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Thủ đô Hà Nội là địa phương có số lượng di sản văn hóa lớn nhất cả nước. Trong nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Bộ VHTTDL luôn đánh giá cao các hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong các đợt phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và các hoạt động chuyên ngành, trong đó có công tác quản lý, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa”.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho 03 di sản
thuộc quận Long Biên, huyện Thường Tín và huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tu bổ di tích, tiếp nhận đồ thờ tự, tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng… trong không gian di sản văn hóa; đẩy mạnh giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hà Nội; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố và Bộ VHTTDL những phương thức tốt nhất để đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa của Thủ đô, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội…

Sở VHTT Hà Nội vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Dịp này, Sở VHTT Hà Nội cũng vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản; công bố kết quả thực hiện Đề án Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội qua bộ phim tài liệu “Giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội”. Đồng thời, vinh dự đón chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho 03 di sản gồm: Hát múa Ải Lao (thôn Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên), Lễ hội đình Lưu Xá (thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ), Nghề thêu truyền thống thôn Đông Cứu (thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín)./.

Tin, ảnh: Thủy Trịnh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/thu-truong-dang-thi-bich-lien-du-le-ky-niem-ngay-di-san-van-hoa-viet-nam-2016-219936.html