Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Bộ không 'bán đất' Hãng phim truyện VN cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, thời gian qua dư luận đã có đôi chút hiểu nhầm. Việc nói Bộ VHTTDL bán đất của Hãng phim truyện VN cho doanh nghiệp là không đúng. Đây chỉ là đất đi thuê.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ánh. Ảnh: Tùng Long

Đã yêu cầu nhà đầu tư trả lương cho nghệ sĩ

Ngày 21.9, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với báo chí về vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, đồng thời giải đáp những khúc mắc giữa nhà đầu tư - Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso – với các nghệ sĩ, cán bộ đang làm việc tại hãng phim.

Theo Thứ trưởng Ái, Bộ VHTTDL đã rất quan tâm đến sự phát triển, đánh giá cao những đóng góp và bề dày truyền thống của hãng phim. Tuy nhiên việc cổ phần hóa là tất yếu. Hãng phim mới cổ phần hóa 2 tháng, nên chưa thể đánh giá hết hiệu quả của việc này.

Ông Ái nói rằng mong các nghệ sĩ cứ yên tâm cống hiến và sẽ được trả lương đầy đủ.

"Trước mắt phía Vivaso đã nhận khuyết điểm về lương, cơ sở vật chất và hứa sẽ sửa chữa, trả lương tháng 6, tháng 7 cho cán bộ như trước khi cổ phần. Sau này sẽ tính toán lại để có phương án trả lương sau cổ phần.

Nhà đầu tư chiến lược cũng đã hứa sẽ đưa ra các biện pháp, ổn định tình hình để sản xuất phim sau khi cổ phần hóa. Hãng phim cũng hứa làm phim tốt để đưa ra rạp chào mừng ngày thành lập" - ông Huỳnh Vĩnh Ái chia sẻ.

Bộ không “bán đất” Hãng phim truyện VN

Trong buổi họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái còn giải đáp một số thắc mắc về quá trình cổ phần hóa hãng phim, về giá trị đất đai, tại sao lại được định giá là 0 đồng?

"Đất của Hãng phim truyện Việt Nam đều là đất thuê của UBND TP. Hà Nội. Mà theo quy định thì đất cho thuê không được tính vào giá trị doanh nghiệp. Vì thế có ý kiến nói Bộ bán đất của hãng là không đúng.

Bộ có chủ trương cổ phần hóa từ năm 2006 và có 30 đơn vị nằm trong danh sách tham gia đấu thầu, trong đó có Vivaso. Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần hóa gặp nhiều vấn đề dẫn đến lúng túng.

Theo quy định, trước khi cổ phần hóa, Hãng phim truyện VN phải trình phương án sử dụng đất đai phù hợp với phương án cổ phần hóa. Trong khi hãng phim thua lỗ suốt 20 năm lên đến gần 40 tỉ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất là 21 tỉ đồng.

Hãng có nhiều mảnh đất tại Hoàng Hoa Thám, Đông Anh, Thụy Khuê (Hà Nội) hay TPHCM, tuy nhiên tất cả đều là đất thuê. Do đó, khi cổ phần hóa, nhà đầu tư phải lập tức trả số nợ, nếu không, cơ quan chức năng sẽ thu hồi các giấy tờ”- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái giải thích.

Thứ trưởng Ái cũng nói thêm, theo phương án cổ phần hóa của Hãng phim, đất để phục vụ làm phim chứ không phải để làm khách sạn. Vì thế, nếu cổ đông chiến lược không thực hiện đúng cam kết, Bộ sẽ kiến nghị UBND TP thu hồi, rút giấy phép xây dựng.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/thu-truong-bo-vhttdl-bo-khong-ban-dat-hang-phim-truyen-vn-cho-doanh-nghiep-565907.ldo