Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Sẽ không còn chuyện điểm cao vẫn trượt ĐH'

Trong buổi gặp mặt báo giới thông tin về điểm sàn ĐH ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nhận định: “Mức điểm sàn 15 điểm năm nay đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường và không có chuyện thí sinh điểm cao mà không đỗ ĐH”.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga thì việc đưa ra mức điểm sàn này Bộ GD&ĐT đã căn cứ trên 3 yếu tố và đảm bảo hài hòa giữa các điều kiện là: Chất lượng thí sinh, chỉ tiêu của các trường ĐH và phương thức xác định tổ hợp xét tuyển của các trường.

Từ chất lượng của thí sinh dự thi đối chiếu với điểm sàn của những năm gần đây Bộ GD&ĐT đã có cân nhắc để đưa ra mức điểm sản. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, Bộ GD&ĐT, cũng như Hội đồng tư vấn, xác định trung bình mỗi môn thi phải 5 điểm.

Vì vậy, điểm sàn phải quanh ngưỡng 15 điểm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga

Về chỉ tiêu của các trường đại học thì năm nay, cả nước có trên 100 trường đăng ký tuyển sinh riêng bằng hình thức xét học bạ với 102.000 chỉ tiêu. Các trường đại học còn lại tuyển sinh bằng lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 320.000 chỉ tiêu.

Vậy nên, Hội đồng điểm sàn đã phân tích để đảm bảo nguồn tuyển cho các trường.

Về phương thức xác định tổ hợp xét tuyển của các trường thì Hội đồng tuyển sinh đã xác định chủ yếu dựa vào 5 khối thi truyền thống gồm: A, A1, B, C và D chứ không xác định với các tổ hợp khối thi được bổ sung từ các trường.

Từ những tiêu chí này, Hội đồng tư vấn điểm sàn đã đi đến thống nhất điểm sàn xét tuyển Đại học 2016 là 15 điểm.

Với mức này, hệ số dôi dư là 1.27 đối với 5 khối truyền thống. Theo Thứ trưởng Ga: “Mức điểm sàn năm nay đảm bảo chất lượng của các trường ĐH chứ không phải chạy theo chỉ tiêu”.

Nhận định về điểm đầu vào các trường ĐH năm nay, Thứ trưởng Ga nhận định: “Điểm đầu vào của các trường ĐH Top trên sẽ không có nhiều xê dịch lớn và tình trạng thí sinh được điểm cao như 27 điểm mà vẫn trượt là không có”.

Ngày 1/8, các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/thu-truong-bo-gd-dt-se-khong-con-chuyen-diem-cao-van-truot-dh-456861.html