Thu thuế bất hợp lý tại quận 12, TPHCM - Bài 2: Giảm ăn để đóng thuế

Không thể không đóng thuế, nhiều chủ trường phải bấm bụng mà… xoay. Ngoài việc tăng học phí để bù chi, các trường còn tiết giảm các khoản chi để không lỗ. Với mức chi cho tiền ăn hàng tháng của trẻ lên tới 60% (khoảng 390.000 - 420.000 đồng) như hiện nay, việc bữa ăn của trẻ hao hụt vì thuế là điều dễ hiểu.

Trăm khổ đổ đầu phụ huynh Không chỉ đóng thêm các khoản phí tăng chóng mặt từ các trường, phụ huynh còn phải gánh thêm những khoản phí gọi là hỗ trợ như quỹ hội, quỹ chăm lo thầy cô giáo. Qua ghi nhận, mức học phí tại quận 12 tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng. Có nơi vừa tăng cuối năm 2010, nay lại rục rịch tăng. Nếu như mức học phí tại các trường một năm về trước chỉ dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/tháng, nay đã lên 700.000 - 750.000 đồng/tháng. Sự “phi mã” của học phí ngoài yếu tố trượt giá còn nằm ở mức thuế cao. Ông Cao Hữu Tiến, chủ Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Tân Thới Nhất, cho biết: “Việc tăng học phí đối với các trường trên địa bàn quận là điều chẳng đặng đừng. Bởi với mức thu như hiện nay, chi phí cho công tác nuôi dạy trẻ, lương giáo viên, BHXH cho người lao động, phí dịch vụ… đã gần như hết sạch. Nay phải gánh thêm khoản thuế hàng tháng, không tăng học phí sẽ không thể có đủ nguồn thu để bù vào. Ngặt nỗi, học phí tăng để bù chi thì thuế lại tăng theo, chúng tôi thật sự đang rất đau đầu”. Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: “Chủ trương của quận là người nào có tham gia dịch vụ, tham gia giữ và dạy trẻ ngoài công lập phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây là quan điểm và chính sách hết sức rõ ràng. Chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ chỉ được xem xét trong những điều kiện cụ thể”. Chính vì lẽ đó, không chỉ có chủ các trường mầm non ngoài công lập bức xúc trước mức thuế 28% mà cả phụ huynh cũng bức xúc. Bởi xét cho cùng, trăm nỗi khổ phụ huynh đều phải gánh chịu. Đặc thù của loại hình trường mầm non ngoài công lập là hình thức tự chủ tài chính, chủ cơ sở có quyền thỏa thuận giá cả dịch vụ chăm sóc, mức học phí… với phụ huynh theo quy định. Do đó, nếu mức thuế trên vẫn cứ áp dụng, thiệt thòi nhất vẫn là phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, nói: “Quan điểm cá nhân tôi và sở là không đồng ý với việc đánh thuế trên tiền ăn của trẻ. Bởi theo tôi, hiện nay mỗi suất ăn của trẻ có giá từ 12.000 đến 15.000 đồng cho bữa trưa và bữa xế chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu năng lượng cho trẻ. Nếu đánh thuế trên tiền ăn, chất lượng bữa ăn sẽ giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Với chính sách thuế như hiện nay, nếu các trường đảm bảo nghĩa vụ thuế, buộc phải tăng tiền ăn và nhiều khoản thu khác, thiệt thòi sẽ thuộc về phụ huynh, học sinh”. Mất 4.200 đồng mỗi bữa ăn >> Thu thuế bất hợp lý tại quận 12, TPHCM - Bài 1: Oằn lưng đóng thuế Tiền ăn của trẻ đang bị đánh thuế là một thực tế. Không nộp thuế thì trường phải đóng cửa. Do vậy, hình thức đầu tiên các trường nghĩ tới để giải quyết chính là cắt giảm các khoản chi dịch vụ phí cho trẻ, tăng thu (học phí), giảm chi, tiết kiệm mọi cách để có được các khoản dư nhằm… đóng thuế. Trong đó, không ít trường đã cắt giảm các bữa ăn của trẻ bằng cách giảm độ dinh dưỡng trong bữa ăn. Hiệu trưởng một trường mầm non phân tích: Với mức thu bình quân từ 600.000 - 700.000 đồng/tháng tại các trường, riêng khoản tiền ăn cho trẻ một tháng tối thiểu cũng mất trên 390.000 đồng. Với chế độ ăn hai buổi trong ngày chỉ có 15.000 đồng, việc phải chịu thêm mức thuế 28% - tức bữa ăn của trẻ sẽ mất đi hơn 4.200 đồng - hỏi làm sao đủ dinh dưỡng? Bà Nguyễn Thị Thanh, Tổ trưởng Tổ mầm non Phòng Giáo dục quận 12, chia sẻ: “Quận 12 là quận vùng ven có rất nhiều người nhập cư. Việc lo cho một đứa trẻ ở độ tuổi mầm non đến trường với mức chi bình quân từ 650.000 - 700.000 đồng/tháng như hiện nay đã vượt quá khả năng của nhiều người. Do đó, nếu mức thuế thu nhập cá nhân vẫn được duy trì, trường học buộc phải đẩy giá học phí, giá dịch vụ lên cao… Để cân bằng chi, tôi e rằng số lượng các cháu được đến trường sẽ giảm. Điều đó đồng nghĩa với việc, đề án phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi của quận 12 có nguy cơ thất bại. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất chính là chất lượng chăm sóc và khẩu phần ăn của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy chưa khẳng định các trường sẽ tiết giảm chi bằng cách giảm chất lượng bữa ăn của trẻ nhưng những nghi ngại ấy là điều có cơ sở, bởi ngoài tiền ăn của trẻ, các trường không còn biết xoay ở đâu. Vì lẽ đó, theo tôi việc thu thuế các trường mầm non ngoài công lập cần được xem xét lại” ANH NGUYỄN >> Thu thuế bất hợp lý tại quận 12, TPHCM - Bài 1: Oằn lưng đóng thuế

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/1/249606/