Thử thách chờ U19 Việt Nam: Chưa từng có đội bóng Đông Nam Á nào giành nổi 1 điểm ở World Cup trẻ

Tính cả lần tham dự giải U20 vào năm tới của Việt Nam, số lần tham dự giải trẻ Thế giới của các quốc gia Đông Nam Á mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Việt Nam là đội bóng thứ tư của Đông Nam Á vinh dự góp mặt tại giải U20 thế giới (Ảnh: AFC)

Với việc Việt Nam lọt vào vòng bán kết giải U19 Vô địch châu Á 2016, bóng đá Đông Nam Á sẽ có lần thứ 6 có đại diện góp mặt tại một giải bóng đá trẻ cấp độ Thế giới. Chính vì vậy chiến công của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể coi là niềm tự hào của cả khu vực.

Đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng chung kết một giải trẻ Thế giới là U20 Indonesia vào năm 1979. Năm đó đội bóng trẻ xứ vạn đảo lọt vào bảng đấu khó với Argentina, Ba Lan và Nam Tư cũ. Kết quả là đội bóng này đã thua cả 3 trận, thủng lưới tới 16 bàn trong khi không ghi nổi một bàn thắng danh dự.

Điều đáng nhớ duy nhất với người Indonesia có lẽ là việc họ được đối đầu với huyền thoại bóng đá Diego Maradona, năm đó mới chỉ 19 tuổi. "Cậu bé vàng" đã lập một cú đúp trong chiến thắng của Argentina trước Indonesia.

Sau đó tới gần 20 năm, bóng đá Đông Nam Á mới có dịp tái xuất tại một giải trẻ Thế giới, đó là vào năm 1997. Không những vậy lần này Đông Nam Á còn có đại diện ở 2 lứa tuổi khác nhau, gồm Thái Lan ở giải U17 và Malaysia ở giải U19 (được tham dự với tư cách chủ nhà).

Giống như tuyển U20 Indonesia tại giải Thế giới năm 1979, U17 Thái Lan và U19 Malaysia cũng... toàn thua và hiệu số âm nặng nề lần lượt là -8 và -7.

Năm 1999, Thái Lan góp mặt trở lại tại giải U17 Thế giới sau chiến tích vô địch U16 châu Á một năm trước đó. Tuy nhiên lần này kết quả của họ thậm chí còn thảm hại hơn với 0 điểm sau 3 trận và hiệu số -16.

Cầu thủ U19 Myanmar ăn mừng sau chiến tích lọt vào VCK U20 Thế giới 2015

Clip trận thảm bại của U20 Myanmar trước U20 Ukraina năm 2015

Lần gần nhất một đội bóng Đông Nam Á góp mặt tại giải trẻ Thế giới là Myanmar tại giải World Cup U20 năm 2015. Thành tích đó đến từ màn trình diễn giàu cảm xúc, giúp đội U19 Myanmar lọt vào bán kết giải châu Á 2014 mà họ là nước chủ nhà.

Tuy vậy, ra đến sân chơi Thế giới, U20 Myanmar không thể hiện được bất cứ điều gì, họ lặp lại thành tích toàn thua như các đội trẻ Đông Nam Á kể trên, hiệu số bàn thắng -11.

Tuấn Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/thu-thach-cho-u19-viet-nam-chua-tung-co-doi-bong-dong-nam-a-nao-gianh-noi-1-diem-o-world-cup-tre-129826