Thử tên lửa thành công, lãnh đạo Triều Tiên "sướng rơn"

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào sáng qua là "thành công lớn nhất" của Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên hôm 25/8 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào sáng 24/8 là " thành công lớn nhất" của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 18/8/2016 (Ảnh KCNA)

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho hay, kết quả vụ phóng tên lửa hôm 24/8 chứng tỏ Triều Tiên đã gia nhập vào "hàng ngũ các cường quốc quân sự được trang bị đầy đủ với khả năng tấn công hạt nhân", và rằng Mỹ và căn cứ của nước này tại Thái Bình Dương hiện "trong tầm ngắm nổi bật" của quân đội Triều Tiên.

Tên lửa trong vụ thử sáng 24/8 đã bay được 500km hướng về phía Nhật Bản và các chuyên gia phân tích về vũ khí coi đây là một bước đi rõ ràng về tham vọng tấn công hạt nhân của Triều Tiên.

Thử SLBM thành công sẽ đưa mối đe dọa về tấn công hạt nhân của Triều Tiên lên một mức mới, theo đó cho phép triển khai tên lửa vượt xa bán đảo Triều Tiên và một khả năng "tấn công thứ hai" trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của quốc gia này.

Ông Kim đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lắp trên các tên lửa đạn đạo và sẽ phát triển các phương tiện phóng để "đối phó với một cuộc chiến tranh hạt nhân và chiến tranh bất ngờ với Mỹ", KCNA cho biết.

"Tôi không dự đoán những tuyên bố vô lý mà Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ đưa ra về vụ thử này, tuy nhiên tôi có thể khẳng định các hành động giận dữ của họ sẽ chỉ khiến họ tự hủy diệt mà thôi", KCNA dẫn lời ông Kim cho hay.

Sau vụ phóng tên lửa sáng qua, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng, rõ ràng Triều Tiên đang làm leo thang căng thẳng, đồng thời cho biết vụ thử SLBM đặt ra một "thách thức nghiêm trọng" đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ và nghiêm khắc với bất cứ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên", tuyên bố của quân đội Hàn Quốc có đoạn viết.

Nghị quyết trừng phạt hiện tại của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên sử dụng bất cứ công nghệ tên lửa đạn đạo nào. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1 năm nay.

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-ten-lua-thanh-cong-lanh-dao-trieu-tien-suong-ron-d78058.html