Thu Phương muốn làm 'con sáo nhỏ' của Quang Linh

Thu Phương có màn tung hứng ăn ý với giọng ca "Ca dao em và tôi" trên sân khấu đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát diễn ra vào tối 11/11 tại Hà Nội.

Mùa thu của Phương diễn ra vào tối 11/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Đây là live show kỷ niệm 30 năm ca hát của Thu Phương, tính từ khi nữ ca sĩ 13 tuổi "chân ướt chân ráo" lúc ở Hải Phòng ra Hà Nội theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn cách đây không lâu, nữ ca sĩ cho biết chị muốn đứng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ để tri ân thầy cô và những người đã cưu mang chị trong những tháng ngày cơ hàn.

Không gian sân khấu do Cao Trung Hiếu sắp đặt tương đối giản dị, đơn sơ. Không chiêu trò, dàn dựng hoa mỹ, chỉ có ban nhạc và một chiếc màn hình LED.

Hoàng Dũng - học trò của Thu Phương trong chương trình Giọng hát Việt 2015 xuất hiện ở phần đầu chương trình. Nam ca sĩ song ca với huấn luyện viên bản mashup Tình ca của Hoàng Việt và Phạm Duy. Đây cũng là tiết mục hai người từng thể hiện trong đêm chung kết Giọng hát Việt.

Trong đêm nhạc, giọng ca sinh năm 1972 thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi như Hà Nội 12 mùa hoa, Đêm nằm mơ phố, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ...

Nhiều khoảnh khắc trong đêm nhạc, nữ ca sĩ vừa hát vừa rơi nước mắt vì không kìm nén được cảm xúc. Thu Phương cũng nổi tiếng là "người hay khóc".

“Tâm hồn và giọng hát của tôi như những mùa thu đi qua, có cả đớn đau và hạnh phúc. Nhà hát Tuổi trẻ là nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp nhất. Có xa cách, chúng ta mới có ngày ở đây để nhớ về những ngày đầu tiên" - giọng ca Chưa bao giờ chia sẻ.

Quang Linh là ca sĩ khách mời duy nhất xuất hiện trên poster giới thiệu của chương trình. Anh là đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm của Thu Phương. Trong tiết mục song ca, giọng ca gốc Hải Phòng hài hước chia sẻ chị muốn làm "con sáo nhỏ" của Quang Linh.

Trong tiết mục solo, Quang Linh đưa ra 3 ca khúc để khán giả lựa chọn là Mẹ tôi, Em tôi Chị tôi. Cuối cùng, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Chị tôi với lý do "hôm nay là ngày độc thân". Sự hài hước của giọng ca Ca dao em và tôi nhận được những tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả.

Ngoài những ca khúc làm nên tên tuổi, trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát, Thu Phương còn giới thiệu dự án âm nhạc Hội trăng vừa ra mắt.

Hội trăng là sản phẩm kết hợp giữa Thu Phương và Dương Trường Giang được thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Đây là cũng là dự án âm nhạc từ thiện nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Phần cuối chương trình, giọng ca 44 tuổi khiến nhiều khán giả bất ngờ khi hát Xẩm phố thu. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long viết riêng cho Thu Phương dựa trên điệu xẩm tàu điện.

“Trong Mùa thu của Phương, tôi hát nhiều thứ vì biết mình đang hát ở nhà. Về nhà, mình làm gì chả được vì dù có thể nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người” – Thu Phương lý giải về những thử nghiệm âm nhạc trong một live show kỷ niệm.

Đêm nhạc của giọng ca 44 tuổi kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ, phần lớn vé trong chương trình là vé tặng nhưng khán giả vẫn ở lại đến phút chót.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-phuong-muon-lam-con-sao-nho-cua-quang-linh-post697154.html