Thủ môn U-19 Nhật ngang hàng huyền thoại Buffon

Ngoài danh hiệu vô địch châu Á thì thủ môn Kojima cũng tạo nên kỷ lục giữ sạch mành lưới với 840 phút không để thủng bàn nào.

Vậy là cuối cùng U-19 Nhật cũng đã làm nên lịch sử sau khi giành được ngôi vô địch châu Á sau nhiều lần lỡ hẹn.

Điều đáng nói là thủ môn Ryosuke Kojima, người gác đền của tuyển U-19 Nhật, đã giữ vững lưới nhà xuyên suốt 540 phút thi đấu của sáu trận, cùng với 400 phút ở những trận vòng đấu loại, nâng tổng thời gian giữ lưới an toàn lên đến 840 phút.

Thủ thành Ryosuke Kojima có tổng cộng 840 phút giữ sạch mành lưới.

Thành tích này đã khiến Ryosuke Kojima bước lên ngang hàng cùng các thủ môn huyền thoại tuyển Ý và Juventus Gianluigi Buffon.

Kojima nói: “Kỷ lục này là nhờ công đồng đội của tôi, mỗi khi họ có mặt trên sân thì họ hợp thành một khối thống nhất, vững chắc để cùng nhau tham gia phòng ngự”.

Ngược lại, Iwasaki nói: “Kojima đã tạo nên một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. Cậu ấy đứng trong cầu môn đã tạo một niềm tin vững chãi và truyền cảm hứng cho chúng tôi thi đấu ở trên”.

Hiện nay Kojima đang tiếp tục rèn giũa để chinh phục ở sân chơi vòng chung kết World Cup U-20 năm tới tại Hàn Quốc.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/thu-mon-u19-nhat-ngang-hang-huyen-thoai-buffon-662059.html