Thu Minh 'bùng cháy' trong show diễn 'Phượng Hoàng lửa'

Tối 24.6, live concert Phượng hoàng lửa – Fire Phoenix kỉ niệm 25 năm ca hát của Thu Minh cùng các khách mời Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Khánh Hà,… đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Đêm nhạc đã diễn ra cực kì thành công khi khán phòng hơn 3000 chỗ của Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Sự chuẩn bị của ekip suốt nhiều tháng trời, đặc biệt là Tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh đã thực sự đem đến một đêm nhạc hoàng tráng về cả phần hình thức lẫn nội dung, xứng đáng là một trong những đêm nhạc lớn nhất của showbiz Việt trong nhiều năm trở lại đây.

Fire Phoenix là nơi Thu Minh nhìn lại chặng đường âm nhạc dài gần 25 năm của mình, từ khi còn là một cô gái 17 tuổi giành được Giải nhất cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình TP.HCM đến thời điểm đã khẳng định được chỗ đứng với danh xưng nữ hoàng nhạc dance tại showbiz Việt.

Với 4 phần âm nhạc được chia ra rõ ràng:

Phần 1 là lien khúc non-stop những bản hit lớn của Thu Minh như Bay, Chuông gió,Thiên Đàng, Queen of The Night được biểu diễn không ngừng nghỉ bất cứ giây phút nào – đây là phần âm nhạc làm nên danh xưng Nữ hoàng nhạc dance cho Thu Minh.

Phần 2 mang màu sắc của những diva quốc tế - thứ âm nhạc đã tôi luyện nên khả năng đỉnh cao ngày hôm nay của Thu Minh, cô đã trình diễn đầy thăng hoa liên khúc Because You love me, Hero, I will always love you của các diva thần tượng quốc tế của mình. Phần song ca Đừng Yêu đầy đặc biệt với Trọng Tấn cũng là tiết mục nhận được nhiều sự ủng hộ trong phần này. Câu đùa vui của Trọng Tấn khi phát biểu “nữ hoàng nhạc đen (dance) mời nam ca sĩ nhạc đỏ hát liveshow” đã khiến khan giả thích thú vỗ tay cho sự hài hước của lần kết hợp có 1 không 2 hày. Trong phần này, Hồ Ngọc Hà cũng xuất hiện và song ca một ca khúc mới của cả 2 mang tên SỢ - mà nhiều người có mặt tại đêm nhạc dự đoán sẽ là hit lớn trong tương lai trong lần đầu tiên kết hợp của 2 nữ ca sĩ lớn nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Hồ Ngọc Hà cũng dành sự ngưỡng một rất lớn cho đàn chị khi nhận được lời mời biểu diễn trong live concert này. Cô cho biết “không phải ai cũng có gan đứng cạnh hát cùng Thu Minh”. Những bản hit Ánh sang đời tôi, Yêu Mình Anh, Đường cong và gần nhất là I don’t believe cũng được Thu Minh trình diễn trong phần này với sự kết hợp thăng hoa của ban nhạc Hoài Sa và dàn nhạc dây quốc gia. Nhóm bè “đồ đệ” do Thu Minh gọi vui bao gồm Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Janice Phương, Minh Trị Idol cũng là một điểm nhấn đầy thú vị và hỗ trợ “sư phụ” trong suốt các phần trình diễn. Có lẽ chỉ có Thu Minh mới có một nhóm bè “chất” đến như vậy. Các học trò của cô cũng thể hiện phần accapella ca khúc Oh No Baby.

 Thu Minh khoe giọng hát đầy nội lực cùng vũ đạo nhuẫn nhuyễn.

Thu Minh khoe giọng hát đầy nội lực cùng vũ đạo nhuẫn nhuyễn.

Phần 3 lắng lại với phần trình diễn ascoutic dưới sự hỗ trợ của “tri kỷ” Hoài Sa, Thu Minh đã liên tục nhận được những tràng pháo tay của khan giả thủ đô khi ngẫu hứng hát bất cứ ca khúc nào mà 3000 khán giả bên dưới yêu cầu. Những ca khúc Nhớ anh, Bóng cây Konia, Giọt mưa thu,… được vang lên trong không gian rộng lớn của TTHNQG Hà Nội với phần âm sắc sâu lắng và tinh tế đến mức tuyệt vời của Thu Minh. Sự xuất hiện của danh ca Khánh Hà – thần tượng lúc nhỏ của Thu Minh cũng mang đến nhiều sự xúc động khi cả hai người song ca Bóp nát sức sống, Only You, Unchange Melody kéo khan giả về những hoài niệm xưa cũ.

Phần 4 được đánh giá là một trong những điều mới mẻ nhất của Thu Minh được đánh giá như là một tiên phong mới nhất của cô. Phần âm nhạc điện tử kết hợp bán cổ điển dưới bàn tay của nhà sản xuất hang đầu SlimV kết hợp với giọng hát Thu Minh đã khiến cho khản giả trong không gian sang trọng của trung tâm hội nghị phải đứng lên hết để hòa vào âm nhạc. Đưa sự sang trọng của các giai điệu bán cổ điển vào EDM – điều mà lần đầu tiên khan giả được chứng kiến đã được Thu Minh và SlimV thử nghiệm cực kì thành công. Các ca khúc Hot, Bóng mây qua thềm, Just Love, Tell me Why, Taxi, Hangover như có lại một sức sống khác trong phần này. Ca khúc BAY lại một lần nữa được vang lên vào phần kết của chương trình với một “chiếc áo mới” trong phần âm nhạc. Thu Minh đã biến trung tâm hội nghị quốc gia thành một… vũ trường khổng lồ khi tất cả khan giả đứng lên nhún nhảy theo các giai điệu từ người trẻ đến những cụ già nhất.

Không chỉ được đầu tư lớn về mặt âm nhạc, khâu dàn dựng sân khấu được đánh giá rất cao với sự đầu tư, chịu chơi lớn của BTC, đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, người từng làm nên thành công của những đêm nhạc rất lớn như Lệ Quyên – Những tình khúc Lam Phương, Lệ Quyên và Tuấn Hưng – Giai nhân, Lệ Quyên Live Concert 2016,..

Thu Minh cùng khách mời Hồ Ngọc Hà.

Đạo diễn Việt Thanh cùng ekip đã mất khoảng hai tháng trời để tạo nên một sân khấu hoàng tráng bậc nhất với hình tượng cánh chim phượng có một không hai. Các tiết mục đều được dàn dựng tỉ mỉ, công phu và ấn tượng với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng và những đạo cụ độc đáo…

Sự chịu chơi của ekip sản xuất còn thể hiện ở việc sử dụng dàn nhạc lớn với band nhạc nhẹ của nhạc sĩ Hoài Sa kết hợp với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng nhà sản xuất EDM SlimV. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên một đêm nhạc đặc sắc kết hợp giữa nhạc nhẹ và EDM thực sự mãn nhãn, ấn tượng.

PV

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/giai-tri/nhac/thu-minh-bung-chay-trong-show-dien-phuo-ng-hoa-ng-lu-a-215468.html