Thủ lĩnh lâu năm nhất của IS bị tiêu diệt tại Aleppo, Syria

Phát ngôn viên, kiêm thủ lĩnh lâu năm nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt hôm 30/8 trong cuộc xung đột tại thành phố Aleppo, phía Bắc Syria.

Theo tuyên bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng, phát ngôn viên và là thủ lĩnh lâu năm nhất của tổ chức này, Abu Muhammad al-Adnani, đã bị tiêu diệt hôm 30/8 trong cuộc xung đột tại thành phố Aleppo , phía Bắc Syria .

Abu Muhammad al-Adnani - Thủ lĩnh lâu năm nhất của IS bị tiêu diệt tại Aleppo, Syria (Ảnh BBC)

Hãng thông tấn Amaq của IS đưa tin, Abu Muhammad al-Adnani đã bị thiệt mạng "trong khi đang khảo sát chiến dịch đàn áp các cuộc tấn công quân sự chống lại Aleppo".

Tuyên bố của IS không nói rõ địa điểm thủ lĩnh cấp cao này bị tiêu diệt cũng như việc tên này bị hạ gục như thế nào.

Tại Mỹ, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook thừa nhận rằng, một cuộc không kích của Mỹ hôm 30/8 đã nhằm vào phát ngôn viên và là chiến lược gia hàng đầu của IS Abu Muhammed al-Adnani tại al-Bab, Đông Bắc Aleppo.

"Hiện chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả cuộc tấn công, tuy nhiên việc loại bỏ Al-Adnani khỏi chiến trường sẽ là một đòn giánh mạnh khác nhằm vào IS", ông Cook cho biết.

Aleppo hiện là tiêu điểm trong cuộc nội chiến tại Syria - nơi IS, lực lượng người Kurd tại Syria, các lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ và lực lượng của Tổng thống Bashar Assad đang nỗ lực giành quyền kiểm soát.

Liên quân do Mỹ đứng đầu và Nga thường tiến hành các cuộc không kích tại Aleppo.

Abu Muhammad al-Adnani là một trong những thành viên cấp cao lâu đời nhất của IS cùng với thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi - kẻ đã sáng lập ra IS và được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở thành phố Raqqa (Syria).

Sinh ra tại một miền quê ở Idlib, phía Tây Bắc Syria, al-Adnani phục vụ trong nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaida tại Iraq trong năm 2003.

NM (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-linh-lau-nam-nhat-cua-is-bi-tieu-diet-tai-aleppo-syria-d78524.html