Thủ khoa đại học 'rủ nhau' nộp vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2016

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, nhiều thí sinh đỗ thủ khoa các khối như C, A1 hay A đều đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều bán đậu phụ nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô bạn Nguyễn Thị Kim Ngân đã đỗ thủ khoa khối C năm 2016 với tổng 30 điểm.

Thủ khoa khối C Nguyễn Thị Kim Ngân.

Điểm khối C lần lượt của Ngân: Văn: 9,25; Sử: 9,5 và Địa 9,75. Ngoài ra, Ngân được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên ở khu vực nên đã được 30 điểm, trở thành thủ khoa khối C ở cụm thi số 17 do Đại học Xây dựng (Hà Nội) chủ trì.

Vì yêu thích Học viện An ninh Nhân dân từ lâu, hết học kỳ I ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, nữ sinh này đã xin bảo lưu kết quả học tập và trở về quê để tập trung ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Năm ngoái, cô đạt 25,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia được 25,5 điểm. Cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực và 1 điểm đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn nên tổng cộng Ngân được 28 điểm.

Ngân mơ ước trở thành nữ trinh sát giỏi.

Lần đó, vì thiếu 1 điểm khi đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân, cô gái này chỉ trúng tuyển nguyện vọng 2 ở Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Vì mơ ước trở thành nữ trinh sát giỏi trong phòng chống tội phạm nên năm nay, Ngân vẫn tiếp tục đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân.

Video: Nữ cảnh sát bay người kẹp cổ 3 thanh niên côn đồ như phim hành động

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Trần Trung Dũng, học sinh lớp 12 Toán 2, THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định đã khiến thầy cô và bạn bè không khỏi tự hào.

Cậu là thí sinh có điểm thi THPT quốc gia khối A1 không chỉ cao nhất trường Lê mà còn cao nhất tỉnh Nam Định.

Chàng trai Trần Trung Dũng.

Chàng trai này dẫn đầu cụm thi số 34 với điểm các môn gồm: Anh 9.65 điểm, Toán 9.5 điểm, Vật lý 9.8 điểm, Hóa 7.8 điểm Tổng điểm khối A1 Dũng được 28.95 điểm. Ngoài ra, Cậu còn đạt 27.1 điểm khối A.

Dũng dự định nộp hồ sơ vào Học viện An ninh Nhân dân vì học ở đây không lo đóng học phí nên yên tâm hơn.

Lê Đình Nguyên - học sinh Trường THPT Quảng Xương 1 - xuất sắc trở thành thí sinh đăng ký thi khối A đạt điểm cao nhất của Thanh Hóa với số điểm 28,85/3 môn Toán: 9,25; Lý: 10; Hóa: 9,60.

Kết quả Nguyên đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà của cả người dân xã Quảng Thái.

Thủ khoa khối A Lê Đình Nguyên.

Gia đình ở nông thôn, sống cùng nhiều thế hệ trong một nhà, lại có người thân bị tàn tật, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hàng ngày, bố Nguyên phải đi bán hàng rong khắp nơi. Bố mẹ lo cuộc sống mưu sinh, ít có thời gian chăm sóc và lo lắng cho con. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, Nguyên đã có ý thức tự giác trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài thời gian học ở trường, Nguyên phụ giúp bố mẹ và gia đình làm công việc nhà. Thời gian buổi tối, Nguyên chỉ học đến 11h hoặc 12h là đi ngủ. Những nỗ lực của em đã mang lại niềm tự hào không chỉ cho bố mẹ, gia đình mà của nhà trường và quê hương.

Cậu muốn rèn luyện trong môi trường công an nên sẽ đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân.

Nguyên đã sơ tuyển vào Học viện an ninh, sau khi biết kết quả thi, em sẽ đăng ký xét tuyển vào trường đã sơ tuyển.

Vì điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn nên cậu quyết định đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Điều tra trinh sát - Học viện An ninh, để bớt đi phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Hơn nữa, Nguyên cũng muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường công an..

Video: Nữ sinh cảnh sát "bay" người kẹp cỏ 3 nam thanh niên xăm trổ

Lưu Ly (tổng hợp)

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hang-loat-thu-khoa-nop-ho-so-vao-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-nam-2016-d267898.html