Thu hồi tài sản tham nhũng có khó: Dấu vết đồng tiền

Muốn biết đường đi của đồng tiền, chỉ cần hỏi người dân, hỏi chính người thân trong nhà...

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu quan điểm.

Không đi vào phê phán, lên án một trường hợp nào cụ thể, song nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỏ rõ thái độ rất kiên quyết, quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, giúp làm trong sạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, loại bỏ những thành phần gian dối, vì tư lợi cá nhân.

Giang Kim Đạt trong vụ án tham nhũng lớn

Ông Hùng nói, "mọi thành phần cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng phải được loại khỏi bộ máy quản lý nhà nước".

Song song với công tác phòng chống tham nhũng, theo ông Hùng tiền tham nhũng, tài sản tham nhũng cũng phải được thu hồi cho bằng hết, cho bằng đủ, phải thu hồi về công quỹ quốc gia. Số tiền đó là quan chức, cán bộ, lãnh đạo tham nhũng được từ tiền thuế của dân nên phải được sử dụng vào những việc phục vụ nhân dân như xây dựng trường học, đường xá, bệnh viện hoặc để chi trả cho nợ công của quốc gia...

"Tiền thu hồi tham nhũng nộp về công quỹ phục vụ nhân dân sẽ là động lực khuyến khích tinh thần quyết tâm chống tham nhũng cao hơn", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, trên thực tế công tác phòng chống tham nhũng cũng như việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn đang vướng rất nhiều khó khăn. Thậm chí cả với trường hợp của Giang Kim Đạt dù hành vi tham nhũng đã được xác định và cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lợi dụng chức quyền, tham nhũng... nhưng 19 triệu USD tiền tham nhũng cùng với hàng loạt những tài sản khủng như nhà, BĐS nhưng cũng chưa thu hồi được do vướng mắc về cơ chế.

"Tiền đi có vết, nếu muốn thu hồi được tài sản tham nhũng không khó, vấn đề chỉ là làm thế nào, có làm hay không thôi", ông Hùng nói và cho biết: "Bên cạnh các nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an nên hỏi dân, hỏi chính người thân trong nhà... cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không có gì có thể giấu kín mãi được", nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói.

Theo ông Hùng, khi đã hỏi dân các cơ quan chức năng cũng cần phải có nghiệp vụ để xác minh, kiểm tra chéo thông tin, kể cả việc buộc những người thân phải giải trình về nguồn gốc của khối tài sản bất minh do mình đứng tên... Thông tin đúng hay sai đều là tiếng chuông rung lên với toàn xã hội.

Ông Hùng cho biết, để chống tham nhũng được hiệu quả, trước hết phải biến quyết tâm thành hành động, phải cụ thể hóa từng việc ở từng lĩnh vực, từng ngành nghề với từng cá nhân cụ thể.

Thêm vào đó, còn một vấn đề cũng phải đặt ra là trong số những người làm nhiệm vụ chống tham nhũng, cũng phải có quyết tâm, phải công tâm. Không thể để người tham nhũng đi chống tham nhũng, hay vì tình cảm mà nể nang nhau mà quên nhiệm vụ chống tham nhũng hoặc làm hời hợt, làm cho có. Như vậy cũng là một biểu hiện của tiêu cực.

Bên cạnh đó, công tác kê khai tài sản cũng phải được làm thực chất hơn. Khi nào kê khai tài sản được đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, minh bạch thì khi đó kê khai tài sản mới được coi là công cụ chống tham nhũng hiệu quả.

Năm 2015, không ai kê khai tài sản sai: ''Đẹp như mơ''?

Ngoài ra, cũng cần phải có những chính sách khuyến khích người dân, báo chí phát hiện ra những trường hợp tham nhũng.

Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, nếu muốn chống tham nhũng thành công bắt buộc phải khơi dậy được tinh thần chống tham nhũng ở Chính các cơ quan Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

"Tham nhũng giờ như một kẻ thù mà ai cũng căm ghét, muốn loại bỏ. Vấn đề bây giờ là mỗi người tự rà soát lại mình, tự nhìn nhận lại hành vi của mình xem có tham lam không, có nhũng nhiễu, có tham nhũng không? Muốn chống tham nhũng thì phải làm sao khiến mỗi cán bộ, lãnh đạo phải tự thấy day dứt trước khi đưa ra một quyết định nào đó có liên quan tới lợi ích chung, liên quan tới lợi ích của người dân, của đất nước", ông Hùng nói.

Hoài An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-co-kho-dau-vet-dong-tien-3319317/