Thu gom 5,5 tấn thịt, mỡ hôi thối rồi đưa đi tiêu thụ

Khi tài xế Tiến vận chuyển 5,5 tấn thịt, mỡ động vật bốc mùi vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Người này sau đó bị phạt 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa tiêu hủy 5,5 tấn thịt, da, mỡ động vật bốc mùi hôi thối và xử phạt tài xế Lê Cao Tiến (quê Bình Định) số tiền 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 5,5 tấn thịt, mỡ động vật hôi thối. Ảnh: Thảo Nhi.

Trước đó, vào 9h sáng 21/11, trong lúc tuần tra trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh (đoạn qua xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đội quản lý thị trường số 2 và Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ôtô tải do tài xế Lê Cao Tiến có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thịt, mỡ động vật hôi thối ở thùng xe.

Làm việc với nhà chức trách, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Anh ta khai nhận thu gom số hàng trên ở các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào miền Trung tiêu thụ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với tài xế Lê Cao Tiến. 5,5 tấn thịt, mỡ bẩn được đưa đến thị xã Hồng Lĩnh tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp.

Thảo Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-gom-5-5-tan-thit-mo-hoi-thoi-roi-dua-di-tieu-thu-post700963.html