Thử gọi điện và nhắn tin trên iPad 1 với phần mềm PhoneItiPad

Cuối cùng thì iPad 1 cũng gọi điện và nhắn tin được. Cảm giác mà cầm cái "điện thoại" to đùng để nhắn tin thật là thích, nhưng mà áp vào mặt để nghe điện thoại thì không thích chút nào cả. Thực tế thì qua mấy ngày sử dụng mình chưa lần nào dám cầm cái iPad úp lên mặt mà nghe cả, trừ khi ở nhà, còn khi ra ngoài đường thì cắm tai nghe là lựa chọn tốt nhất. Làm sao để iPad 1 có thể gọi điện và nhắn tin được thì nếu anh em theo dõi thông tin mấy ngày hôm nay thì cũng biết. Chung quy là phải jaibreak máy và cài thêm phần mềm PhoneItiPad, chính vì jb mà hiện tại iPad 2 chưa làm gì được cả. Phần mềm PhoneItiPad cũng không phải miễn phí mà có giá 20$, mình thì không mua trực tiếp mà cài ở Phongee, tốn 550k nhưng có gì còn bắt đền cho dễ . Cái này nó quản lý theo Serial của máy nhé, cài lại máy thì tự động kích hoạt lại nhưng đổi máy khác phải mua lại lần nữa.

Sau khi cài đặt thì trên iPad của mình sẽ xuất hiện phần mềm Phone và Messages giống như trên iPhone. Phải nó là chất lượng gọi và nhắn tin rất tốt. Nói về phần điện thoại trước, iPad 1 có sẵn loa ngoài và mic, vì thế nếu không thích dùng tai nghe thì bạn vẫn có thể nói chuyện bình thường được. Loa ngoài của iPad trong trường hợp này hoạt động khá tốt. Bình thường mình vất iPad trên lầu, khi ở dưới nhà vẫn nghe thấy chuông điện thoại ầm ầm. Khi nói chuyện thì cũng nghe rõ, nếu bạn ngồi ở cafe mà nói bằng cái loa này thì mất hết sự riêng tư. Mic của máy nằm ngay cạnh lỗ tai nghe, muốn bên đầu dây kia nghe rõ thì tốt nhất là bạn ghé miệng vào đây nói cho dễ. Thông thường khi ở nhà mình để iPad 1 ở dock thì nói như điện thoại bàn :P Có vẻ như phần mềm Phone cũng chính là bản trên iPhone, nó đầy đủ các tính năng. Bạn cũng có Contacts, Recents, Keypad. Mình thử gọi số tổng đài hay kiểm tra *101# thì cũng được. Trong Setting cũng có mục Phone để bạn có thể tùy chọn theo ý mình, đặt nhạc chuông khác nếu muốn. Mình đã thử click vào một số điện thoại khi đang trong trình duyệt thì Phone cũng được kích hoạt. Hiện tại và trong tương lai chắc chắn là bạn không thể dùng tai nghe bluetooth với Phone được vì Bluetooth của iPad 1 không hỗ trợ. Hi vọng nếu có cho iPad 2 thì sẽ có hỗ trợ tai nghe Bluetooth. Nếu như Phone trên iPad chỉ để có cho vui thì tính năng Messages lại thật tuyệt vời. Với một chút iPad 3G giờ đây ngoài online thì bạn còn có thể tận dụng để nhắn tin, cũng tốt. Màn hình to, bàn phím to, nhắn tin cứ gọi là nhoay nhoáy. Cũng như Phone, Messages cũng xuất hiện trong Settings và bạn có thể tùy chỉnh một số thứ như hiện nội dung hay không hiện nội dung, đếm ký tự. Một số anh em bị mất chữ khi nhắn tin trên iPad, của mình lại không bị. Nhấn chữ vào là đều hiện nên, ngay cả để máy ở chế độ ngang hay dọc đều ok. Nói chung rất đáng để thử PhoneItiPad, thêm hai tính năng vui vui cho iPad mà cũng rất hữu dụng. Ra ngoài thì phải dùng tai nghe nhé Gọi điện như iPhone Nhắn tin trên màn hình lớn thật tuyệt Chỉnh các thông số của Phone và Messages QUẢNG CÁO

Nguồn Tinh Tế: http://www.tinhte.vn/phan-mem-cho-ipad-424/thu-goi-dien-va-nhan-tin-tren-ipad-1-voi-phan-mem-phoneitipad-736785/