Thu giữ poster quảng cáo xuyên tạc biển Đông thành biển China Beach

Tấm poster quảng cáo sai sự thật.

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG–Chiều 28-7, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trụ sở Cty Jeep tour đóng tại số 38, đường An Thượng 5 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và thu giữ một số tấm poster quảng cáo về các danh lam, thắng cảnh sai quy định. Trước đó, trên mạng xã hội lưu truyền tấm poster quảng cáo của Cty jeep tour quảng cáo các điểm tham quan, du lịch tại Đà Nẵng bằng xe jeep. Tấm poster này được viết bằng 2 thứ tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên, tại khu vực bản đồ chỉ dẫn vị trí của Công ty jeep tour đã thay đổi tên biển Đông của Việt Nam thành biển China Beach. Làm việc với CAQ Ngũ Hành Sơn, chủ nhà cho rằng, những tấm poster này do một người đàn ông nước ngoài đến cung cấp cho bà. “Khi người này đến đặt tour, tôi không biết tấm poster này lại có nội dung không chính xác như vậy”, chủ nhà cho biết. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tấm poster quảng cáo không đúng sự thật và ghi nhận lời khai của những người liên quan để tiến hành điều tra, xử lý.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_152245_thu-giu-poster-qua-ng-ca-o-xuyen-ta-c-bie-n-dong-t.aspx