Thu 112 tỷ đồng phạt hành chính sau 5 năm triển khai kế hoạch 141

Trong 5 năm triển khai kế hoạch 141, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý hơn 191.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, số tiền thu về từ phạt hành chính đạt hơn 112 tỷ đồng.

Một số tang vật được lực lượng 141 thu giữ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 5 năm triển khai kế hoạch 141, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý hơn 191.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, số tiền thu về từ phạt hành chính đạt hơn 112 tỷ đồng.

Đây là kết quả được đại diện Công an Thành phố Hà Nội đưa ra tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai kế hoạch 141.

Theo đó, trong 5 năm đầu kế hoạch được triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý hơn 191.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, số tiền thu về từ phạt hành chính đạt hơn 112 tỷ đồng. Cảnh sát đã tạm giữ hơn 79.000 phương tiện, gần 56.000 bộ giấy tờ, phạt hành chính gần 59.000 trường hợp.

Về việc xử lý vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm tội, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 vụ, 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm để bàn giao xử lý theo thẩm quyền. Đặc biệt trong số này có tới 949 vụ, 1.261 bị can đã bị truy tố. Tổng số tiền phạt hành chính lên tới 5,5 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian 5 năm đầu tiên, hơn 3.000 vụ có dấu hiệu về tội phạm hình sự đã được phát hiện, hàng chục súng quân dụng, gần 1.000 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác…cũng được thu giữ. Ngoài ra, cơ quan công an đã phát hiện hơn 1.700 vụ có dấu hiệu tội phạm về ma túy, 14 vụ có dấu hiệu vi phạm về môi trường, 193 vụ có dấu hiệu tội phạm về kinh tế và 3 vụ vận chuyển tài liệu có nội dung trái phép cũng đã được phát hiện và ngăn chặn.

Bên cạnh việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm, các tổ công tác 141 cũng đã được huy động phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động người dân tại những vùng ngoại thành các các tỉnh lân cận không đến các địa điểm có hoạt động mê tín dị đoan để lễ bái, qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự tại vùng ngoại thành.

Theo thống kê, hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ đã được huy động để ngăn chặn, phòng ngừa, chia cắt các đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng tự do, dân chủ và một số vụ việc nhạy cảm để tụ tập, biểu tình, tuần hành trái pháp luật tại các địa điểm công cộng.../.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-112-ty-dong-phat-hanh-chinh-sau-5-nam-trien-khai-ke-hoach-141/411474.vnp