Thông xe và gắn biển Đại Lộ Thăng Long

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại lễ gắn biển Đại Lộ Thăng Long

Sáng 3-10, trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh thông xe và gắn biển Đại lộ Thăng Long. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Trong không khí nô nức, phấn khởi vui mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thay mặt Chính phủ tôi xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, Thủ đô của chúng ta hôm nay có thêm một công trình giao thông mới hiện đại, có ý nghĩa thiết thực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô”. Đại lộ Thăng Long không những là đại lộ hiện đại, dài nhất Việt Nam hiện nay, mà còn là con đường có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển phía Tây Hà Nội, quyết định quy mô, tính chất của đô thị vệ tinh Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh xung quanh. Khi Đại lộ hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông giữa các tỉnh Tây Nam với thủ đô Hà Nội, từ đó kết nối kinh tế giữa các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, các huyện, thị xã phía Tây với Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Với chiều dài 29,264km, rộng 140m lớn hơn gấp 10 lần con đường cũ, Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng đi qua huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và điểm cuối là nút giao cắt với quốc lộ 21A và đường Hồ Chí Minh. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Đức Hiệp

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=17966&menu=1378&style=1