Thông xe cầu Giồng Ông Tố

(TBKTSG Online) - Sau đúng 1 năm thi công, sáng 26-6, cầu Giồng Ông Tố đã được thông xe nhằm giải tỏa ách tắc giao thông dẫn vào cảng Cát Lái. Cầu Giồng Ông Tố là cây cầu duy nhất để xe container đi vào cảng Cát Lái từ hướng xa lộ Hà Nội.

Anh Quân Lãnh đạo TPHCM cắt băng thông xe cầu Giồng Ông Tố ngày 26-6. Ảnh: Anh Quân Cầu Giồng Ông Tố là hạng mục quan trọng nhất trong dự án mở rộng liên tỉnh lộ 25B dẫn vào cảng Cát Lái. Cầu có tổng chiều dài 431,7 mét, rộng 12,5 mét, tổng số vốn đầu tư là 148,6 tỉ đồng. Công trình do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm chủ đầu tư. Tại lễ thông xe, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBNDTPHCM, cho biết cầu Giồng Ông Tố hoàn thành trước thời hạn 3 tháng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông do lượng xe tải ra vào cảng Cát Lái đã tăng lên đến 12.000 xe/ngày, đồng thời sẽ điều hòa giao thông của thành phố, thu hút lượng xe lưu thông về phía Nam qua tỉnh lộ 25B và qua cầu Phú Mỹ. Liên tỉnh lộ 25B có chiều dài 5,3 km, điểm đầu giao với đại lộ Đông Tây phía quận 2 và điểm cuối tại phà Cát Lái. Hiện nay, tuyến đường này đang được nâng cấp mở rộng lên 8 làn xe. Dự kiến, đến cuối năm 2011 việc mở rộng liên tỉnh lộ 25B sẽ được hoàn thành, nhằm giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông ra vào cảng Cát Lái và giảm bớt lưu lượng xe đi qua cầu Sài Gòn đang bị quá tải

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/dothi/hatang/36688/