Thông tin vụ phát hiện "gỗ lậu trong kho của vợ Trưởng CAH Phước Sơn"

Gốc gỗ trong kho của Cty TNHH Hồ Mùa Thu.

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM-Liên quan đến việc dư luận tại H. Phước Sơn cho rằng Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh đã ập vào kiểm tra, phát hiện trong kho gỗ của bà Trần Thị Minh Hiếu (vợ Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng CAH Phước Sơn) chứa hàng chục khối gỗ lậu, chiều 22-11, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và gặp gỡ, thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xe tải chở một gốc gỗ lớn vào kho của Cty TNHH Hồ Mùa Thu (TT Khâm Đức, H. Phước Sơn), do bà Trần Thị Minh Hiếu làm giám đốc. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm H. Phước Sơn kiểm tra, phát hiện phần gốc một cây gỗ chò nâu đã khai thác, rỗng ruột với khối lượng hơn 4,2m3. "Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Em (1966, trú xã Phước Xuân, H. Phước Sơn) nhận là chủ sở hữu của gốc gỗ này. Theo đó, ông Em đã cung cấp các văn bản có nội dung về việc UBND H. Phước Sơn cho phép ông được tận thu 5 cây gỗ bị chết khô, có khối lượng hơn 8,2m3 trong trang trại của mình. Ông Em cũng cho biết, sau khi tận thu các cây gỗ trên, ông đã đào phần gốc cây và thuê xe chở về gửi tại kho của bà Hiếu để làm tượng. Hiện lực lượng kiểm lâm đang xác minh nguồn gốc của cây gỗ trên xem có phải thuộc số cây gỗ mà ông Em được phép khai thác hay không. Bên cạnh đó, đến thời điểm này, không có tài liệu nào khẳng định ông Giới có liên quan trong việc này"- Đại tá Dũng nói.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_158081_thong-tin-vu-pha-t-hie-n-go-la-u-trong-kho-cu-a-vo.aspx