Thông tin về vụ du khách Trung Quốc ở Huế

Một nhóm du khách người Trung Quốc đến cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đón đoàn khách Trung Quốc cập cảng này vào sáng 4-7 với băng rôn song ngữ Việt - Trung có nội dung: “Công ty YANDI Việt Nam chào mừng gia đình YANDI đến với Đại Nam Hải”

Trong 2 ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một nhóm du khách người Trung Quốc đến cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đón đoàn khách Trung Quốc cập cảng này vào sáng 4-7 với băng rôn song ngữ Việt - Trung có nội dung: “Công ty YANDI Việt Nam chào mừng gia đình YANDI đến với Đại Nam Hải”.

Các thông tin trên trang mạng này còn cho biết, khi nhân viên hải Quan cửa khẩu hỏi sao lại ghi đến Đại Nam Hải thì một du khách trả lời rằng: “Vì Huế, Đà Nẵng thuộc Đại Nam Hải của Trung Quốc”.

Thông tin này đã lan tỏa với tốc độ rất nhanh, khiến dư luận hết sức bức xúc.

Tàu du lịch biển quốc tế chở du khách cập cảng Chân Mây.

Sáng 5-7, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, vào sáng 4-7, sau khi phát hiện nhóm người căng băng rôn trên ở cảng, đơn vị đã mời những người này đến văn phòng làm việc. Cuộc làm việc còn có đại diện Công an tỉnh và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Qua đó làm rõ, 2 công ty Đại Nam Hải và YANDI đều có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Những dòng chữ ghi trên băng rôn nhằm để chào đón đoàn khách của 2 công ty từ Trung Quốc sang Việt Nam tham quan.

Thượng tá Hùng cho hay: "Qua xác minh, trong quá trình đón đoàn không có du khách lẫn hướng dẫn viên du lịch nào phát ngôn “Huế, Đà Nẵng thuộc Đại Nam Hải của Trung Quốc”.

Hiện đơn vị đã thu giữ băng rôn dễ gây hiểu nhầm trên và có báo cáo lên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế”.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/du-khach-trung-quoc-duoc-don-o-cang-chan-may-voi-bang-ron-den-voi-dai-nam-hai-448274/