Thông tin rộng rãi về thực hiện nhân quyền ở Việt Nam

Sáng 29-5, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 5-2017. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe đại diện các cơ quan chức năng thông báo về tình hình công tác nhân quyền và đánh giá công tác tuyên truyền về nhân quyền trên báo chí trong tháng qua; thông tin về kết quả vòng 21 Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và phóng viên chuyên trách được nghe chuyên viên của Bộ LĐ-TB&XH giới thiệu, định hướng các nội dung tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và những điểm mới; nội dung của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em… Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức vào tháng 6, trùng với thời điểm Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực. Bộ LĐ-TB& XH đề nghị các bộ, ngành và cơ quan truyền thông tăng cường tổ chức các sự kiện, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần đưa Luật Trẻ em đi vào cuộc sống, đặc biệt là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em...

NGUYỄN LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thong-tin-rong-rai-ve-thuc-hien-nhan-quyen-o-viet-nam-508586