Thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

(HQ Online)- Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, nhiều vấn đề “nóng” trong tuyển sinh đã được đại biểu thảo luận sôi nổi.

Năm 2014 được coi là năm khởi đầu cho những thay đổi mang tính chất đột biến trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Ảnh: DN.

Kỳ vọng vào thi riêng

Theo ông Bùi Văn Ga- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trong năm 2013, tổng số thí sinh (TS) nhập học ĐH, CĐ là 489.732 TS so với 614.390 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 79,71%, trong đó các trường ĐH tuyển được 324.059 TS so với 348.859 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 92,89%; các trường CĐ tuyển được 165.673 TS, đạt tỷ lệ 64,58%.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm 2013 trong tổng số hơn 400 trường ĐH, CĐ thì chỉ có 20 trường tuyển vượt chỉ tiêu và có tới 98 trường tuyển được chỉ tiêu rất thấp (dưới 50%), trong đó có 25 trường ĐH và 73 trường CĐ.

Với thực tế tuyển sinh chưa lấy gì làm khả quan trong năm 2013 vừa qua, Bộ GD-ĐT kỳ vọng với việc các trường được tự chủ tuyển sinh (thi riêng), TS sẽ có cơ hội thi tối đa 3 kỳ thi (1 kỳ thi chung của Bộ và 2 kỳ thi riêng do trường tổ chức) cơ hội trúng tuyển cao hơn, đồng nghĩa với việc tuyển sinh của các cơ sở đỡ "bi đát" hơn.

Về lộ trình đổi mới tuyển sinh ĐH-CĐ đã được Bộ GD-ĐT công bố trước đó. Cụ thể, trong 3 năm tới, Bộ vẫn tổ chức thi ĐH-CĐ "3 chung" để hỗ trợ những trường chưa chuẩn bị kịp đề án tuyển sinh riêng. Những trường đủ điều kiện có thể tuyển sinh riêng ngay từ năm 2014. Trường tuyển sinh riêng có thể tổ chức 2 đợt thi/năm vào thời gian do Bộ GD-ĐT quy định; kết quả thi của TS vào trường tuyển sinh riêng chỉ có xét duyệt vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác; tuyển sinh riêng không được sử dụng kết quả thi 3 chung để tuyển TS...

Tại Hội nghị, đại diện ĐH Đà Nẵng đề xuất, ngoài kỳ thi “3 chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức vào tháng 7 có thể thi thêm một đợt trong tháng 1 và 2 hàng năm. Trong khi đó, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2014 trường vẫn thi “3 chung”, tạo nền tảng để thay đổi dần từ năm 2015, từ năm 2016 trường sẽ thực sự thay đổi hoàn toàn phương án tuyển sinh.

Đại diện đến từ ĐH Duy Tân khẳng định năm tới trường vẫn thi “3 chung”. “Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh vào năm 2017, Bộ nên có một ngân hàng đề chung để các trường sử dụng, tránh tình trạng chênh lệch”, vị đại diện này đề xuất.

Ông Nguyễn Kim Sơn- Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, Bộ nên duy trì kỳ thi “3 chung” nhưng cần có cơ chế mở, mềm dẻo và tiên tiến hơn. Năm 2014, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn thi "3 chung", nhưng có thí điểm phương pháp tuyển sinh mới, dự kiến năm 2015 sẽ tuyển sinh riêng.

Nhiều ý kiến của ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Quy Nhơn... phát biểu tại Hội nghị khẳng định trong năm 2014 vẫn tiếp tục thi “3 chung” cùng Bộ GD-ĐT.

Đã đến lúc quy hoạch lại mạng lưới trường sư phạm

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh- Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội đề xuất: Đã đến lúc chúng ta cần phát triển đội ngũ ngũ giáo viên chất lượng cao thay vì đào tạo ồ ạt về số lượng như hiện nay, vì vậy Bộ GD-ĐT cần quy hoạch lại mạng lưới trường đào tạo sư phạm một cách hệ thống.

Theo ông Minh, Bộ nên duy trì 3 trường ĐH sư phạm trực thuộc Bộ GD- ĐT (đó là ĐHSPHN, ĐHSPTPHCM, ĐHSPHN2); 3 trường ĐH sư phạm trực thuộc Đại học vùng (ĐHSP Thái Nguyên, ĐHSP Huế, ĐHSP Đà Nẵng) và thêm các Khoa đào tạo sư phạm phân bố ở một số ĐH vùng Tây Bắc, Tây nguyên và Tây Nam bộ như hiện nay. Các trường CĐ sư phạm hiện đang hoạt động ở các địa phương nên chuyển sang dạng các cơ sở giáo dục cộng đồng và bồi dường giáo viên.

"Nếu làm được như vậy sẽ tạo ra cách thức đào tạo thống nhất, chương trình thống nhất, nâng dần chất lượng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo”, ông Minh nói.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã nhắc lại tâm thư của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi cho Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới đây với đề xuất kết thúc sớm kỳ thi "3 chung" vào năm 2015 thay vì 2017 như mục tiêu của Bộ GD-ĐT.

Bà Bình đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nên khẩn trương thực hiện các chủ trương trên, chậm nhất là dừng tuyển sinh “3 chung” vào năm 2015 để tất cả các trường ĐH, CĐ chủ động xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh. Không nên kéo dài thi “3 chung” đến tận năm 2017. Điều này vừa vi phạm Luật Giáo dục Đại học, vừa thực hiện chậm trễ nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

Cũng trong nội dung bức thư gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nguyên Phó Chủ tịch nước viết: "Phương án tự chủ tuyển sinh theo dự kiến và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thì không nên đề ra quá nhiều quy định phức tạp, quá chi li theo kiểu "cầm tay chỉ việc". Làm như vậy thậm chí hạn chế sự sáng tạo của các trường, theo tôi là không cần thiết. Các trường ĐH, CĐ khi được tự chủ, họ biết phải làm gì để tổ chức một kỳ thi thật tốt".

Lịch thi cụ thể của các trường ĐH, CĐ thi tuyển theo phương thức “3 chung” trong năm 2014 như sau:

Đợt I kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 sẽ diễn ra từ ngày 4 và 5-7-2014, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2014.

Đợt II: Ngày 9 và 10-7-2014, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (Khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; Khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C).

Đợt III: Ngày 15 và 16-7-2013, thi CĐ tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7-2014.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH, CĐ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trước ngày 25-2-2014.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ GD-ĐT sẽ ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy trước ngày 25-2-2014.

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT và các Sở GD-ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do từ ngày 10-3-2014 đến 10-4-2014.

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT tại trường từ 11-4 đến ngày 17-4-2014.

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 1-8-2014. Các trường CĐ công bố điểm thi thí sinh trước ngày 5-8-2014.

Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi giấy báo chứng nhận kết quả, phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD-ĐT trước ngày 20-8-2014.

Minh Châu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-bo-thong-tin-moi-nhat-ve-tuyen-sinh-dh-cd-2014.aspx