Thông tin mới nhất về tiến độ sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông 1

UBND quận 5 thừa nhận trong quá trình triển khai sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông 1, có hạng mục đã triển khai chậm tiến độ.

Tiểu thương, thương nhân kinh doanh tại chợ An Đông 1 đã hoạt động bình thường. Ảnh minh họa: Lê Sen - TTXVN

Tiểu thương, thương nhân kinh doanh tại chợ An Đông 1 đã hoạt động bình thường. Ảnh minh họa: Lê Sen - TTXVN

Chiều 20/9, UBND quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin liên quan đến việc tiểu thương, thương nhân kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (còn gọi là chợ An Đông 1, quận 5. Tp. Hồ Chí Minh) đồng loạt bãi thị ngày 19/9.
Tại cuộc họp, ông Phạm Quốc Huy, Chủ Chủ tịch UBND quận 5, cho biết, ngay trong ngày xảy ra sự kiện trên (19/9), lãnh đạo quận đã trực tiếp xuống chợ đối thoại với tiểu thương chợ An Đông 1. Đồng thời, ghi nhận những yêu cầu của tiểu thương và sẽ về báo cáo UBND Tp. Hồ Chí Minh giải quyết kịp thời. Cùng ngày Văn phòng UBND Tp. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của các tiểu thương chợ An Đông 1.
Ông Phạm Quốc Huy, cho hay, hiện nay, bên cạnh chờ sự chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh về các kiến nghị của bà con tiểu thương, UBND quận 5 và các đơn vị liên quan, đang tích cực triển khai các chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh về kế hoạch sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông 1 cũng như các hạng mục theo yêu cầu của bà con tiểu thương. Tuy nhiên, UBND quận thừa nhận trong quá trình triển khai, có hạng mục đã triển khai chậm tiến độ.
Cụ thể, hạng mục lắp đồng hồ điện chậm do khi khảo sát có sai sót nên đến lúc thực hiện đã phát sinh thêm số lượng đồng hồ điện cần lắp, vì vậy cần thời gian điều chỉnh, bởi chỉ cần thay đổi một thiết kế thì cũng phải làm lại hồ sơ và chờ phê duyệt.
Tuy có một số hạng mục chậm tiến độ, tuy nhiên ông Phạm Quốc Huy cam kết, UBND quận và các đơn vị liên quan sẽ đảm bảo hoàn công đúng tiến độ sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông 1 đã đề ra. Nhằm thực hiện đúng chủ trương, định hướng của Tp. Hồ Chí Minh là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động.
Chia sẻ thêm về những khó khăn hiện nay, lãnh đạo UBND quận 5 mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của tiểu thương để giải quyết các vấn đề cấp bách của chợ An Đông 1 trong thời gian tới. UBND quận 5 rất chia sẻ với những ý kiến phản ánh của bà con tiểu thương; trong đó, đối với từng kiến nghị hay phản ánh của tiểu thương đều được tiếp thu. UBND quận 5 rút nghiệm và sẽ sớm có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân kinh doanh trên địa bàn quận.
Trước đó, sáng ngày 19/9, tiểu thương, thương nhân kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông bãi thị, để phản đối tiến độ sửa chữa chợ chậm trễ so với kế hoạch UBND quận 5 đã thông báo cũng như cam kết với tiểu thương.
Riêng đối với số tiền 217 tỷ đồng do tiểu thương chợ An Đông 1 đóng góp để sửa chữa chợ từ năm 2013 phải được gửi vào ngân hàng do đại diện tiểu thương và Ban quản lý chợ An Đông 1 cùng làm chủ tài khoản để giám sát việc thu chi. Theo các tiểu thương, đây là số tiền được lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh công nhận là tiền tiểu thương đóng góp và dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích nâng cấp sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông 1.
Hiện trong ngày 20/9, tiểu thương, thương nhân kinh doanh đã hoạt động bình thường và mở cửa bán buôn./.

Mỹ Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-tien-do-sua-chua-nang-cap-cho-an-dong-1/57486.html