Thông tin chính thức vụ bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành tại Hà Nội

Liên quan đến vụ cháu bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chiều 7/8, Bệnh viện đã họp báo thông tin về tình hình sức khỏe cháu bé.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương trả lời tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 4/8, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng sốt li bì, toàn thân bầm tím, cơ quan sinh dục bị tổn thương và không hề có người chăm sóc. Qua kiểm tra, các xét nghiệm xương chân tay lồng ngực vẫn bình thường, chụp CT thì phát hiện sọ não cháu bị xuất huyết vùng đỉnh bên phải, vết bầm tím chân tay, trán có vết xước. Cháu bé được xác định chấn thương sọ não và chấn thương vùng mềm dưới da, bộ phận sinh dục.

Theo nhận định của các bác sĩ Bệnh viện, các vết thương trên cơ thể cháu bé là các tổn thương liên quan đến bạo hành nên đã báo công an vào cuộc và phối hợp cùng các đơn vị công an cung cấp về tình trạng sức khỏe cháu bé để các đơn vị điều tra.

Quá trình chăm sóc, đến trưa ngày 7/8, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết kết quả thăm khám, xét nghiệp của cháu bé đã có tiến triển. Các chức năng tuần hoàn bình thường, chi giác lơ mơ, tuy nhiên cháu có phản ứng (mở mắt) khi được thăm khám, cháu không còn tình trạng co giật, không nôn. Thời điểm hiện tại, cháu bé đang có tiến triển ổn định về mặt sức khỏe.

Tại buổi họp báo, đại diện gia đình cháu bé gửi lời cảm ơn tới tập thể các bác sĩ tại Bệnh viện và lãnh đạo công an phường đã giúp đỡ gia đình tìm được cháu bé. Đồng thời mong muốn cơ quan công an sớm tìm ra kẻ đã hành hung và đưa ra xử lý công minh trước pháp luật.

Trước đó, ngày 4/8, bệnh nhi trên được một phụ nữ khoảng 30 tuổi đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Tại đây, Bệnh viện đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé rồi chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó, bé trai này được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Được biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bé trai gần 1 tuổi nghi bị bạo hành nói trên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mẹ cháu bé mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ. Tuy nhiên, do người này bận nên đầu tháng 8 vừa qua đã nhờ một người bạn tên Hằng nuôi giúp một thời gian. Ngày 3/8, do thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên Hằng đã đưa vào Bệnh viện rồi bỏ rơi bệnh nhi tại đây.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/thong-tin-chinh-thuc-vu-be-trai-1-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-tai-ha-noi_t114c9n122713