Thông tin chính thức 2 vụ dùng súng thanh toán nhau trên địa bàn Hà Nội

Vụ bắn súng tại văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát và bắn súng tại số 42/23 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy khiến người dân quan tâm.

Tang vật của hai vụ án đã được công an thhu giữ.

Chiều qua 1/11, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về 2 vụ bắn người trên địa bàn trong tháng 10 vừa qua.

Theo đó, trên địa bàn Hà Nội thời gian qua đã xảy ra hai vụ án nghiêm trọng vào ngày 19/10 và ngày 27/10. Đó là vụ việc bắn súng tại văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát và bắn súng tại 42/23 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy khiến nhiều người dân quan tâm.

Với mục đích nhằm ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về hai vụ án.

Tham gia buổi họp có đại diện của Dương Văn Giáp (trưởng phòng cảnh sát hình sự), phó giám đốc thường trực cơ quan cảnh sát Dương Ngọc và một số đơn vị trực tiếp điều tra hai vụ trọng án.

Công an TP Hà Nội bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra và khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án. Trong vụ án ngày 19/10, công an đã bắt giữ Vũ Văn Sinh (1986, xã Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (1963, trú tại CT 10A, chung cư Đại Thanh, xã Thanh Oai, Thanh Trì) đều đã mang 1 tiền án.

Trong vụ án này ngày 27/10, công an Hà Nội đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự, bắt giữ 4 đối tượng gây án, gồm Hoàng Quốc Hùng (1975, trú tại 27 ngõ 96 Đê La Thành, phường Phương Liên, Đống Đa, đã có 4 tiền án), Nguyễn Văn Thắng (1982, trú tại H64, tổ 1, phường Thịnh Quang, Đống Đa, 3 tiền án, 3 tiền sự), Nguyễn Xuân Trường (1988, Trung Hòa, Cầu Giấy ), Mai Vũ Long (1971, trú tại ngõ 60, Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Còn 1 đối tượng tên Nguyễn Vĩnh Long hiện đang bỏ trốn.

Tại buổi họp báo chiều ngày 1/11, đại diện Công an Hà Nội cho biết, hiện nay, cơ quan Công an TP Hà Nội đã thu giữ được các tang vật gây án và đang tiến hành điều tra nguồn gốc của số tang vật trên.

Các đơn vị tham gia điều tra đã nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ công an

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị tham gia điều tra đã nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ công an vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian ngắn.

Như thông tin đã đưa, vào ngày 19/10, tại Văn Phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát (104 Nhuệ Giang, Hà Đông) bị 6 đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang, dùng súng bắn từ ngoài vào làm vỡ cửa kính, không có ai bị thương.

Vào ngày 27/10, tại số 42/23 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Hà Nội, Cầu Giấy xảy ra vụ án giết người, tang trữ vũ khí quân dụng trái phép làm anh Lường Văn Luyện (1994, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tử vong, anh Nguyễn Huy Thắng (ngõ 19, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy) bị thương.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thong-tin-chinh-thuc-2-vu-dung-sung-thanh-toan-nhau-vu-tren-dia-ban-ha-noi-d28238.html