Thống nhất bổ sung 4 thủy điện vào 'rốn' động đất ở Quảng Nam

Dù đã có nhiều tranh luận 'nảy lửa', trái chiều trước đó, nhưng đến khi biểu quyết, 100% các đại biểu trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam vẫn thống nhất bổ sung quy hoạch 4 dự án thủy điện tại huyện Nam Trà My.

Ngày 19/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, vấn đề nên hay không bổ sung 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ tại huyện Nam Trà My tiếp tục được đưa ra bàn luận. 4 dự án này có công suất 78.8 MW, diện tích chiếm khoảng 144ha.

Điều này trái ngược với những màn tranh luận "nảy lửa" cũng trong kỳ họp này ngày trước đó. Cụ thể, nhiều đại biểu tin rằng, việc bổ sung 4 dự án này là cần thiết, là tạo điều kiện góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện Nam Trà My.

Cũng không ít kiến cho rằng, cần xem xét thận trọng việc này. Đơn cử đại biểu Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam ý kiến việc xây thủy điện mà ảnh hưởng đến môi trường, đến sinh thái là không chấp nhận được. Ông Thẩm kiến nghị cần xem xét vấn đề này.

Đại biểu thống nhất bổ sung 4 thủy điện vào quy hoạch

Đại biểu thống nhất bổ sung 4 thủy điện vào quy hoạch

Đại biểu Lê Thị Thủy, Trưởng Ban dân tộc tỉnh cũng đề nghị cần xem việc xây thủy điện có cần thiết hay không và hệ lụy sâu xa sau này là gì. Bà Thủy khẳng định chưa thấy tỉnh nào, thủy điện nhiều như Quảng Nam.

Tranh luận gay gắt là vậy nhưng khi biểu quyết thì 100% các đại biểu đều thống nhất việc bổ sung 4 dự án thủy điện này vào huyện Nam Trà My.

Trước đó, như đã đưa tin, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình lên HĐND xem xét, bổ sung 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My. Động thái này nhận được sự quan tâm của dư luận bởi huyện Nam Trà My xưa nay được xem là "rốn" động đất do thủy điện gây ra.

Chuyện thủy điện vùng động đất được quan tâm tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam

Dưới góc nhìn khoa học, TS. Nguyễn Chí Công, Trưởng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho rằng, về lý thuyết khoa học, thủy điện quy mô nhỏ hầu như không ảnh hưởng đến việc động đất. Bởi hình thức tích nước của loại đó không phải là hồ chứa, mà chủ yếu thủy điện điều tiết theo ngày theo tuần. Loại thủy điện này cho nước tràn qua và dùng áp suất chênh lệch để phát điện.

Thứ 2 gộp chung là loại thủy điện vừa và lớn sẽ phải tích một lượng lớn nước ở thượng nguồn. Khi tích nước sẽ tạo ra một trọng lượng lớn gây nên những vết đứt gãy tạo nên địa chấn tức động đất.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, nếu bổ sung thêm thủy điện loại nhỏ vào phạm vi vốn đã xảy ra động đất thì hầu như nó không ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu đó là các loại thủy điện vừa và lớn thì cần xem xét thận trọng. Bởi rất có thể xảy ra hiệu ứng domino gây những hậu quả nặng hơn.

Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thong-nhat-bo-sung-4-thuy-dien-vao-ron-dong-dat-o-quang-nam-202735.htm