Thống kê bất ngờ: Cứ thắng Campuchia, Việt Nam vào chung kết

Bóng đá Việt Nam tại SEA Games cứ đánh bại Campuchia ở vòng bảng là vào chung kết.

Sau trận thua 0-2 trước Philippines, HLV trưởng U22 Campuchia cho biết: “Chúng tôi không tới đây để du lịch mà là chiến thắng. Đội bóng phải nhắm tới vị trí đầu bảng, vì các cầu thủ không chỉ thi đấu với Philippines hay Timor Leste mà còn cả Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam nữa. Lượt trận đầu chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng nhất định ở trận tới (gặp Việt Nam) đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn nhiều”.

Video: U22 Campuchia ngã ngựa trước U22 Philippines ngày ra quân

Tuyên bố là vậy nhưng chơi tốt để thắng được U22 Việt Nam là điều không dễ nếu không muốn nói, U22 Campuchia lại rơi vào kịch bảng của 2 lần gặp Việt Nam trước đó tại sân chơi SEA Games.

Bóng đá Việt Nam trở lại đấu trường khu vực năm 1991 ở SEA Games 16 và đến SEA Games 18, chúng ta có trận đấu đầu tiên với bóng đá Campuchia. Thế hệ của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Hữu Đang khi đó đá đánh bại đội bóng xứ Angko 4-0 ở lượt trận thứ 2.

Phải 14 năm sau, tại SEA Games 25, bóng đá Việt Nam mới lại chạm trán Campuchia. Lần này đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Calisto còn khiến Campuchia thua đậm hơn với tỷ số của một set tennis.

Thành Lương, Đình Tùng là người lập cú đúp, còn Thanh Hưng và Mạnh Dũng mỗi người ghi 1 bàn. Bàn thắng duy nhất của U23 Campuchia được ghi bởi Borey.

Trong cả 2 lần đánh bại Campuchia tại vòng bảng SEA Games, chúng ta sau đó đều vào bán kết chung kết. Năm 1995, chúng ta để thua Thái Lan 0-4 ở trận đấu cuối cùng. Còn năm 2009, chúng ta thua tiếc nuối Malaysia 0-1.

Chiều nay, nếu đánh bại đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lại thẳng tiến vào chung kết? Hoàn toàn có thể. Và chỉ mong khi có mặt ở trận đấu cuối cùng, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử.

Hà Thành (Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thong-ke-bat-ngo-cu-thang-campuchia-la-viet-nam-vao-chung-ket-d343634.html