Thống đốc Mỹ đe dọa, muốn lung lạc ý chí lãnh đạo Triều Tiên

Trước đó, ông Trump cho rằng xung đột với Triều Tiên hoàn toàn có thể diễn ra.

Thống đốc bang Ohio - John Kasich.

Theo CNN, hôm qua 28/4 (Theo giờ Mỹ), Thống đốc bang Ohio - John Kasich đã phát biểu trước báo chí tại một sự kiện diễn ra ở Washington D.C rằng biện pháp tốt nhất để chấm dứt những vấn nạn "đau đầu" do Triều Tiên gây ra đó là loại bỏ giới chức lãnh đạo của nước này.

Tuy nhiên, "mọi giải pháp quân sự hay gây chiến lúc này không phải là ý tưởng hay bởi nó sẽ khiến Triều Tiên phản đòn, từ đó gây ra thảm họa thương vong khủng khiếp, nhất là phía Hàn Quốc sẽ hứng chịu điều đó mạnh nhất" - ông Kasich nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu điều đó có thể được thực hiện bằng biện pháp quân sự hay không, vị thống đốc bang Ohio nói: “Bạn phải có hệ thống tình báo cực tố, có khả năng làm mọi thứ trong chớp nhoáng. Điều đó không nằm ngoài năng lực của chúng ta”.

Trước đó, theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo rằng một cuộc xung đột quy mô rất lớn giữa Mỹ và Triều Tiên có thể xảy ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng xung đột với Triều Tiên có thể là một cuộc đối đầu thê thảm nhưng nó hoàn toàn có thể diễn ra.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thong-doc-my-de-doa-muon-lung-lac-y-chi-lanh-dao-trieu-tien-d206659.html