Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 65/2016) P2

(Công lý) - Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Trần Thị Sáu, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng tổ 5, ấp Phú Tài, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ ngày 24/12/2009 đến nay không rõ tin tức. Nay bà Sáu ở đâu đề nghị liên hệ với TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ số 296 quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết việc ông Triệu Văn Mười, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Sáu không có mặt thì TAND huyện Xuyên Mộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật .

TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Hồ Thị Liên, SN 1993; hộ khẩu thường trú: Tổ 1, ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1, ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ ngày 02/3/2013 đến nay không rõ tin tức gì. Nay bà Hồ Thị Liên ở đâu thì đến liên hệ tại TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; địa chỉ tại số 296, Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết việc ông Trần Văn Mến, SN 1986, địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu bà Liên không có mặt thì TAND huyện Xuyên Mộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM thông báo bà Nguyễn Thị Bé – SN: 1973, thường trú tại 05 Phan Sào Nam, Phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM nhưng từ năm 2012 đến nay đi đâu không rõ. Nay bà Nguyễn Thị Bé ở đâu về ngay TAND quận Tân Bình, TP.HCM để giải quyết việc ông Trương Đức Kỳ - SN: 1965, trú tại: 05 Phan Sào Nam, Phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM có yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin , nếu không có tin tức gì về bà Nguyễn Thị Bé thì TAND quận Tân Bình sẽ đưa việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích ra giải quyết theo quy định của pháp luật. Người nhắn tin: ông Trương Đức Kỳ - SN: 1965.

TAND Quận 8, TP.HCM thông báo tìm kiếm bà Trần Trương Thanh Tâm – SN: 1982, tại địa chỉ số 91/10, đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP.HCM; Bà Trần Trương Thanh Tâm đang ở đâu hoặc ai biết được tin tức của bà Tâm thì liên hệ với TAND Quận 8, TP.HCM (Địa chỉ: số 126, đường Số 12, Phường 5, Quận 8, TP.HCM) hoặc bà Dương Thị Kim Phượng (Địa chỉ: số 123/953A Bis Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thông báo cho ông Man Đức Đông – SN: 1974 và ông Man Đức Thành – SN: 1978; nơi cư trú cuối cùng: thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; đã bỏ địa phương đi từ nhiều năm nay không có tin tức gì. Nay ông Đông và ông Thành ở đâu về ngay TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (Địa chỉ: 105 Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để giải quyết việc bà Mang Thị Chuyện yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Đông và ông Thành; Đồng thời cũng để giải quyết vụ án dân sự: “Tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi lại tài sản”. Hiện do TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thụ lý theo đơn khởi kiện của bà Chuyện, trong đó ông Đông và ông Thành là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông Man Đức Đông và ông Man Đức Thành không có mặt thì TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thông báo cho chị Nguyễn Thị Hải Châu – SN: 1969; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; đã đi khỏi nơi cư trú từ tháng 05/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyễn Thị Hải Châu ở đâu về ngay TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để giải quyết việc việc ly hôn với anh Nguyễn Hòa Anh – SN: 1986; trú tại: Thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Hải Châu không có mặt thì TAND huyện Tuy Phước sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Ai biết chị Châu đang ở đâu, xin thông báo cho anh Nguyễn Hòa Anh theo địa chỉ trên hoặc báo về TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; địa chỉ 105 Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

TAND TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo cho bà Nguyễn Kim Ngà – SN: 1940; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: B198/15 tổ 15, khu 2, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 15/10/2012, TAND TP.Thủ Dầu Một đã tuyên bố bà Nguyễn Kim Ngà đã mất tích; đến nay, bà Nguyễn Kim Ngà vẫn biệt tích; nay bà Nguyễn Kim Ngà ở đâu liên hệ với TAND tỉnh Bình Dương để giải quyết việc Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với bà. Nếu ai có được tin tức của bà Nguyễn Kim Ngà xin báo về địa chỉ: TAND tỉnh Bình Dương (địa chỉ: Sô 559, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.3822906). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu bà Ngà không có mặt thì TAND tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Vũ Thị Lâm, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng tổ dân phố Hướng, phường Thọ Xương, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bỏ nhà đi từ tháng 6/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lâm ở đâu về ngay TAND Tp. Bắc Giang để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Chính, SN 1940 (mẹ ruột chị), trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lâm không có mặt thì TAND Tp. Bắc Giang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Văn Dũng, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Dũng ở đâu về ngay TAND huyện Giồng Riềng để giải quyết việc bà Dư Mỹ Liên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông để giải quyết việc xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Dũng không có mặt thì TAND huyện Giồng Riềng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông báo cho ông Vũ Ngọc Hưng, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng số 890 (số cũ 316) tổ 12, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bỏ nhà đi từ ngày 29/5/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hưng ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Cửu để giải quyết việc bà Lê Thị Loan, SN 1971, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Hưng. Ai biết được ông Hưng đang ở đâu hoặc ông Hưng biết được thông báo này yêu cầu liên hệ với TAND huyện Vĩnh Cửu theo địa chỉ khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0613861112 hoặc bà Lê Thị Loan. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hưng không có mặt thì TAND huyện Vĩnh Cửu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Trần Thị Hoa, SN 25/9/1991; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; nơi cứ trú cuối cùng: Số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đi khỏi nơi cứ trú từ ngày 22/11/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hoa ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của bà Hoa xin thông báo cho TAND Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc ông Phạm Việt Đức (Số 183 - tổ dân phố 21 - phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình . Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Hoa thì ông Đức sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với bà Hoa theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thông báo cho ông Nguyễn Văn Đạo, SN 1957, nơi cư trú cuối cùng 119, ấp Thới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2006 đến nay không rõ địa chỉ. Nay ông Đạo ở đâu về ngay TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Bùi Thị Yến có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Đạo không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu của bà Yến theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo cho anh Phan Văn Anh, SN 1972, HKTT tại khu 4, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hiện vắng mặt tại địa phương từ tháng 9/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Phan Văn Anh ở đâu về ngay TAND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103885261) để giải quyết việc ông Phan Văn Đức, SN 1936 và bà Nhạc Thị Du, SN 1945 (người đại diện theo ủy quyền là anh Phan Tuấn Oanh), SN 1974, trú tại khu 4, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ khởi kiện yêu cầu anh phải trả diện tích đất 430m2 và tài sản gắn liền trên đất. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Phan Văn Anh không có mặt hoặc không có liên hệ với Tòa án để giải quyết thì TAND huyện Thanh Ba sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Lê Trung Quý, SN 1956; nơi cư trú cuối cùng: thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Quý ở đâu, về ngay TAND huyện Đông Hòa để giải quyết việc vợ ông là bà Lê Thị Bích Hằng xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ thông báo nếu ông không có mặt thì TAND huyện Đông Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

Chị Bùi Thị Lượng, SN 1979, địa chỉ: ấp Gò Chuối, Hưng Điền, Tân Hưng, Long An nhắn tìm ông Huỳnh Văn Lầu, SN 1975 và Bà Nguyễn Thị Cư, SN 1973, cùng trú tại ấp Gò Chuối, Hưng Điền, Tân Hưng, Long An đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 4/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Lầu và chị Cư ở đâu về ngay nơi cư trú để giải quyết công nợ với chị Lượng.

Bà Nguyễn Thị Tường, SN 1958, nơi ĐKNKTT xóm 2, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhắn tìm ông Võ Trọng Diệu, SN 1954, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Diệu ở đâu hoặc ai biết thông tin về ông Diệu xin báo cho bà Tường theo địa chỉ trên để giải quyết việc bà Tường có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích và để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình ông.

Chị Hoàng Thị Hằng, SN 1989, trú quán: Đồng Vạn, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương nhắn tìm anh Nguyễn Trọng Tuyển, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng Thanh Xuyên, Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tuyển ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình.

Bà Trần Thị Hoàng - SN: 1970, trú tại 677/22 Khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM nhắn tin tìm chồng là ông Võ Hoàng Hùng – SN: 1957, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Võ Hoàng Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Trần Thị Hoàng xin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông để làm thủ tục ly hôn. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Võ Hoàng Hùng thì TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/nhan-tin/thong-bao-tim-kiem-nguoi-vang-mat-tai-noi-cu-tru-so-65/2016-p2-168338.html