Thời trẻ phong lưu đa tình, 'tứ đại thiên vương' Hồng Kông giờ ra sao?

Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành: 'Tứ đại thiên vương' Hồng Kông quen thuộc của cả trời ký ức nhiều thế hệ.

Những ai yêu mến phim ảnh lẫn âm nhạc của xứ Cảng thơm vào những năm 90, hẳn không thể nào không biết đến danh xưng "tứ đại thiên vương" Hồng Kông bao gồm: Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành. Bộ tứ này tỏa sáng khắp châu Á nhờ ngoại hình đẹp lung linh và tài năng nổi trội trong lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Thời hoàng kim đó, tại Việt Nam, "Tứ đại thiên vương" có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và được các ca sĩ Vpop không ngừng cover lại nhiều bản hit của họ.

"Tứ đại thiên vương" Hồng Kông ngày ấy - bây giờ

Sau gần 30 năm, bốn đại mỹ nam ngày ấy vẫn là bức tường thành vững chắc mà chưa có nghệ sĩ nào có thể thay thế được. Mỗi khi nhắc đến Hoa – Minh – Hữu – Thành thì cả một trời ức "thiên vương" năm nào vẫn in sâu trong tâm trí người hâm mộ bởi sự hoạt động không ngừng nghỉ của họ.

Trương Học Hữu – Ca thần

Trong "Tứ đại thiên vương", Trương Học Hữu (sinh ngày 10/7/1961) có biệt danh là "Ca thần" vì giọng hát truyền cảm, nổi trội nhất nhóm. Từ lúc bước chân vào ca hát, những ca khúc của anh luôn chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Năm 1991, bài hát Loving You A Little More Each Day ra đời, chỉ trong phút chốc từ một anh chàng ca sĩ không ai biết đến Trương Học Hữu đã trở thành ngôi sao ca nhạc thực sự. Bài hát đứng đầu trong top được yêu thích nhất và được yêu cầu phát thanh trên radio nhiều nhất.

Những bài hát của Trương Học Hữu đều được yêu thích và "vượt thời gian" cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, album Nụ hôn biệt ly đã bán được hơn 4 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1993 và trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Đặc biệt ca khúc này từng được nhóm nhạc Michael Learn to Rock cover lại với tên gọi Take Me to Your Heart.

Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán được nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson. Cùng năm, anh được tạp chí TIME bầu là "Một trong 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ở châu Á".

Trương Ngọc Hữu cũng là nghệ sĩ Hồng Kông có lượng ca khúc được các ca sĩ Việt cover lại nhiều nhất vào thập niên 90. Có thể kể đến một số bài hát nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí khán giả Việt Nam như: Anh đợi em đợi đến khi hoa cũng tàn (Hoa tàn – Vân Trường), Một ngàn lý do đau lòng (Tình đầu chưa nguôi – Minh Thuận), Chỉ muốn suốt đời đi theo em (Đợi em về - Jimmy Nguyễn)…

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và nhạc kịch. Từ năm 1986 cho đến nay anh đã tham gia hơn 40 bộ phim, Học Hữu được xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ. Học Hữu có thể diễn xuất hết mình làm cho bạn cảm thấy dường như anh cũng chính là nhân vật ấy. Trương Học Hữu thường xuất hiện trên phim là những công tử hào hoa, đầy hài hước và lém lỉnh.

Trương Học Hữu và La Mỹ Vy nổi tiếng là cặp vợ chồng mẫu mực của làng giải trí. Cặp sao kết hôn năm 1996 và có hai con gái. Học Hữu được khen ngợi là người cha, người chồng mẫu mực, còn Mỹ Vy vốn là diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hồng Kông. Từ khi yêu và có ý định gắn bó lâu dài với Trương Học Hữu, cô dần lui khỏi làng giải trí. Trở thành người phụ nữ của gia đình, Mỹ Vy ít khi công khai xuất hiện trong khi "Ca thần" Học Hữu ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Năm 2013, Thiên vương Hồng Kông lao đao khi vướng phải tin đồn có quan hệ mật thiết với nữ trợ lý Julia (khoảng 36 tuổi). Tuy nhiên, Học Hữu nhanh chóng phản bác và khẳng định người phụ nữ duy nhất anh yêu chỉ có La Mỹ Vy.

Lưu Đức Hoa - Ảnh đế

Lưu Đức Hoa là "thiên vương" thành công song song trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc. Anh được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961 tại Hồng Kông, là một diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1981, cho đến nay tài tử được coi là diễn viên thành công nhất điện ảnh Hồng Kông và được mệnh danh là "Ảnh đế" của "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy năm nào.

Cũng trong năm 1981, Lưu Đức Hoa gia nhập nhà đài TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Hai năm sau, với vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp đã giúp anh trở thành thần tượng trong lòng nhiều khán giả. Năm 1985, do mâu thuẫn với TVB nên anh đã quyết định ra đi, chấm dứt sự nghiệp truyền hình, tập trung vào điện ảnh và ca hát. Tính đến nay Lưu Đức Hoa đã tham gia vào hơn 160 bộ phim điện ảnh với diễn xuất đa dạng, có thể đóng được cả vai chính diện lẫn phản diện, từ phim cổ trang cho đến phim hành động.

Vào những những năm 90, nhiều bài hát của Lưu Đức Hoa cũng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia châu Á. Trong đó, các bài hát: Cảm ơn tình em, Bến Thượng Hải, Sai lầm vẫn là anh, Đàn ông khóc không có tội, Tình nhạt phai… đến nay vẫn được khán giả yêu thích và phát đi phát lại trên sóng phát thanh – truyền hình. Anh đã phát hành hơn 100 album âm nhạc với gần 1000 bài hát. Anh đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực âm nhạc như: "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải 10 ca khúc vàng Hồng Kông năm 1991 và 2004, top 10 ca sĩ có lượng album bán chạy nhất Hồng Kông năm 2009, 2012, 2013...

Lưu Đức Hoa không chỉ là minh tinh điện ảnh nổi tiếng xứ Cảng thơm, anh còn là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Cuối tháng 7/2012, Lưu Đức Hoa được trao giải Nhân vật Công huân - danh hiệu cao quý dành cho những công dân tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho xã hội.

Cũng giống như những sao nam điển trai và nổi tiếng khác, Lưu Đức Hoa từng có nhiều bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên anh chỉ công khai hẹn hò với 3 người phụ nữ. 2 người có duyên vô phận, còn lại một người - Chu Lệ Thiên, chính là bà xã hiện tại của anh.

Lưu Đức Hoa nổi tiếng là người kín đáo. Rất ít khi tài tử tiết lộ với báo giới về gia đình mình, càng hiếm khi nói về người phụ nữ của cuộc đời anh. Năm 2008, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin Lưu Đức Hoa đã kết hôn. Bốn năm sau, bà xã của Lưu Đức Hoa mang thai con đầu lòng. Bé gái Lưu Hướng Huệ - kết tinh tình yêu đẹp chào đời trong niềm hạnh phúc vô vàn của gia đình hai bên. Đầu năm 2015, khi ở tuổi 47, Chu Lệ Thiên lại tiếp tục mang thai quý tử.

Trong gần 30 năm bên cạnh Thiên vương Hồng Kông, Lệ Thiên luôn âm thầm, lặng lẽ, an phận làm vợ làm mẹ. Chính sự kiên nhẫn, thấu hiểu công việc diễn viên phức tạp của chồng đã giúp chuyện tình đôi trai tài gái sắc này đơm hoa kết trái. Cặp đôi hiện sống hạnh phúc cùng hai con.

Ở tuổi 55, Lưu Đức Hoa vẫn làm việc miệt mài. Hôm 17/1, anh bị thương do ngã ngựa khi quay quảng cáo, song tài tử khẳng định sẽ mau khỏe lại để tiếp tục công việc. Cho đến nay, Lưu Đức Hoa vẫn được coi là một biểu tượng lớn của điện ảnh Hồng Kông. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Lưu Đức Hoa được vinh danh "top 10 thanh niên kiệt xuất thế giới năm 2010" do Hiệp hội Thanh niên Quốc tế bình chọn. Năm 2011, anh đứng số một trong danh sách nghệ sĩ giàu nhất Trung Hoa do tạp chí Forbes bình chọn.

Lê Minh – Vương tử

Trong "Tứ đại thiên vương", Lê Minh được gọi là "vương tử" vì sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao lý tưởng - 1m82, khí chất quý tộc, hào hoa, am hiểu văn hóa nghệ thuật và các nhạc cụ điện tử. Sinh ra tại Bắc Kinh, cha mẹ của Lê Minh ly hôn khi anh còn rất nhỏ. Năm 7 tuổi, anh cùng cha đến Hồng Kông. Khi tới đây, anh bị cô lập với những bạn bè cùng trang lứa vì không biết nói tiếng địa phương. Khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, Lê Minh đi Anh học tập và lại bị cô lập với thế giới xung quanh một lần nữa.

Trong thời gian đầu bước vào nghiệp diễn, Lê Minh phải bán điện thoại di động và đi hát tại các quán bar để có thêm thu nhập. Anh chạy vạy vay từng đồng của bạn bè khi cha cần tiền phẫu thuật. Những năm 1990, Lê Minh là một trong "Tứ đại thiên vương" của làng nhạc pop Hồng Kông, nhưng mọi người chỉ coi anh là thần tượng đẹp trai chứ không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Lê Minh luôn phải nỗ lực để vượt lên trong cuộc sống và sự nghiệp.

Trước khi Lê Minh tham gia cuộc thi ca hát Tài hoa Tân Tú, anh đã theo học lớp đào tạo diễn viên của hãng truyền hình ATV, tuy nhiên lại không hoàn thành khóa đào tạo. Sau đó, Lê Minh đã nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật Hồng Kông nhưng đơn xin của anh không được chấp nhận.

Thời gian đầu khi khởi nghiệp, Lê Minh chủ yếu hát nhạc cantopop (nhạc pop bằng tiếng Quảng Đông), nhưng sau đó do ảnh hưởng bởi nhà sản xuất Mark Lui, anh đã mở rộng thể loại nhạc bao gồm những bài hát điện tử phổ biến với video ca nhạc hấp dẫn.

Thập niên 90 đã chứng kiến thành công của Lê Minh trong lĩnh vực âm nhạc với rất nhiều giải thưởng đạt được. Đến nỗi vào năm 1999, anh tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kỳ giải thưởng nào ở Hồng Kông nữa. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Lê Minh từng có vinh dự làm Đại sứ thể hiện ca khúc chủ đề cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 6 tổ chức ở Trường Xuân, Trung Quốc và cũng từng là ca sĩ Hồng Kông đầu tiên đại diện cho lãnh thổ tham dự Asia Song Festival lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc.

Cũng giống như các "thiên vương" khác, Lê Minh nuôi tham vọng tấn công thị trường điện ảnh. Năm 2003, anh đóng vai Sĩ quan cảnh sát Dương Cẩm Vinh trong phim Vô gian đạo III. Năm 2004, Lê Minh diễn cặp với Vương Phi trong bộ phim điện ảnh lãng mạn Leaving Me. Cũng trong năm này, anh xếp thứ 8 trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes ấn bản tiếng hoa bầu chọn.

Càng nổi tiếng, chuyện tình cảm của Lê Minh càng được công chúng quan tâm. Năm 2005, Lê Minh hẹn hò người mẫu gốc Việt Nhạc Cơ Nhi. Ba năm sau, cả hai kết hôn và ly hôn vào năm 2012. Ngoài vợ cũ Nhạc Cơ Nhi, cuộc đời "Thiên vương Hồng Kông" còn có bóng dáng của nhiều mỹ nhân như Châu Huệ Mẫn, Thư Kỳ, Trương Mạn Ngọc, Từ Tử San, Kim Hee Sun… Nhiều trở lại đây, Lê Minh rất kín tiếng về đời sống tình cảm dù không ít lần bị đồn có bạn gái. Anh bắt đầu phát tướng và già hơn so với ba "thiên vương" hơn tuổi mình. Mới đây nhất, báo chí tiết lộ, Lê Minh đang bí mật hẹn hò một người mẫu 23 tuổi, mối quan hệ đã kéo dài nửa năm.

Quách Phú Thành – Vũ vương

Giới truyền thông gọi Quách Phú Thành là "Michael Jackson của Hồng Kông" do khả năng vũ đạo điêu luyện. Quách Phú Thành xuất thân là diễn viên múa của TVB. Trong những ngày đầu tiên anh được giao cho đóng toàn vai phụ. Lần đầu tiên Quách Thú Thành gây ấn tượng mạnh nơi công chúng là qua một mẩu quảng cáo xe mô tô ở Đài Loan. Với giọng ca thanh và cao, Quách Phú Thành đầu thập niên 90 chuyên về những ca khúc trữ tình. Sau đó Quách Phú Thành trở về Hồng Kông, lúc này danh tiếng của anh đã nổi như cồn. Từ đó sự nghiệp của anh thăng tiến như pháo hoa và đoạt vô số giải thưởng âm nhạc. Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, Quách Phú Thành còn trở thành một ngôi sao quốc tế khi đã tổ chức rất nhiều liveshow ở Úc, Mỹ và Nhật.

Tài năng diễn xuất của Quách Phú Thành cũng được nhiều người công nhận. Đặc biệt vào năm 2005 và 2006, anh đã liên tiếp nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã với vai diễn trong Divergence và After This Our Exile. Bên cạnh đó, Quách Phú Thành còn là "gương mặt thân quen" của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Những hợp đồng quảng cáo lớn này đã mang về cho Quách Phú Thành một khoản doanh thu khổng lồ và giúp anh lọt vào danh sách 100 người nổi tiếng giàu nhất Trung Hoa của tạp chí Forbes vào năm 2010.

Nổi tiếng và giàu có nên xoay quanh Quách Phú Thành không thể thiếu những bóng hồng xinh đẹp và gợi cảm. Mỹ nam đã từng có những cuộc tình với các mỹ nhân như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm... Ngày 2/12/2015, Quách Phú Thành công khai tình cảm với người mẫu nghiệp dư kém 23 tuổi - Phương Viện trên trang cá nhân. Đây là cô gái đầu tiên mà anh thừa nhận quan hệ yêu đương. Cặp đôi này cũng đã tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 4 vừa qua.

Hiện tại, dù tầm ảnh hưởng không còn được như trước, Quách Phú Thành vẫn thường tổ chức các liveshow âm nhạc, tập trung đóng phim và làm giám khảo trong các cuộc thi vũ đạo. Các phim gần đây anh tham gia là "Toàn dân mục kích", "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", "Hàn chiến 2"...

Theo Ngoisao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/thoi-tre-phong-luu-da-tinh-tu-dai-thien-vuong-hong-kong-gio-ra-sao-186355/