Thời tiết 22/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên ở biển Đông, cả nước có mưa ngày cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, Trung và Nam Bộ có mưa.

Hồi 1 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7 - 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,00N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới.

Cùng với đó, do mưa to nên mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đang xuống chậm, tại Yên Bái và Phú Thọ đang lên chậm; trên sông Chảy tại Bảo Yên đang xuống chậm. Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận TP Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ).

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3.

Thời tiết ngày và đêm 22/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Trung Hiếu/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-227-ap-thap-nhiet-doi-manh-len-o-bien-dong-ca-nuoc-co-mua-ngay-cuoi-tuan-20170722062321513.htm