Thôi chức Viện trưởng VKSND gạ tiền chạy án

TPO - Ngày 16/8, UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) xác nhận, ông Trịnh Công Thương đã bị ngành buộc thôi chức, Viện Kiểm sát nhân dân huyện này đã có lãnh đạo mới.

Ảnh phóng viên làm việc với ông Thương.

Theo đó, ông Võ Ngọc Anh-Trưởng phòng 1A (Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án trật tự về xã hội) được điều động giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, còn ông Thương bị rút về làm kiểm sát viên phòng 10 (phòng Kiểm sát thi hành án dân sự) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khi sắp xét xử một vụ án cố ý gây thương tích, ông Thương và thuộc cấp đã vi phạm quy định của ngành khi đã gọi điện thoại cho bị can, bị hại với dụng ý gạ tiền để giảm án, yêu cầu viết đơn bãi nại.

Sau khi sự việc bại lộ, 2 cán bộ này đều chỉ bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kỷ luật khiển trách nhưng Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai không đồng tình vì cho rằng không tương xứng với hành vi vi phạm. Đến tháng 6/2016, ông Thương bị tạm đình chỉ công tác.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thoi-chuc-vien-truong-vksnd-ga-tien-chay-an-1039347.tpo