Thời báo Hoàn Cầu miệt thị nước Úc có 'lịch sử ô nhục'

Để trả đũa việc Úc vừa cùng với Mỹ, Nhật ra tuyên bố chung về Biển Đông, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã cay cú gọi Úc là “nước có lịch sử ô nhục”.

Trong bài xã luận đăng ngày 30.7, Thời báo Hoàn Cầu đã xem Úc là “một nước đặc biệt với lịch sử ô nhục”.

Theo tờ báo này, Úc ban đầu chỉ là một nhà tù hải ngoại đầu tiên của Anh, nơi các tù nhân người Anh bị đày tới. Sau đó, Úc biến thành thuộc địa cung cấp nguồn nguyên liệu thô, thị trường nước ngoài và là mảnh đất cho người Anh đầu tư.

Thậm chí, báo này còn đánh giá “Úc được thành lập theo những phương thức không văn minh, bằng quá trình cướp đất và đánh đuổi thổ dân bản địa”.

Dựa vào những lập luận trên, Thời báo Hoàn Cầu kết luận “Úc, với lịch sử ô nhục, thậm chí không phải là “hổ giấy” mà cao lắm chỉ là “mèo giấy”. Và con “mèo giấy” này không tồn tại lâu”.

Cuối cùng, báo này cũng không quên chỉ trích Úc can thiệp vào chuyện Biển Đông. Cụ thể, báo viết “khi mà Anh, cựu mẫu quốc của Úc, đang tập trung phát triển quan hệ với Trung Quốc thì Úc lại đã bất ngờ làm kẻ tiên phong gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc bằng thái độ còn gay gắt hơn cả những nước có liên quan đến tranh chấp Biển Đông”.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, “khi cần Trung Quốc hỗ trợ kinh tế thì Úc ca ngợi quan hệ Úc - Trung, còn khi muốn lấy lòng Mỹ thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì”.

Bài báo của Thời báo Hoàn Cầu được xem là hành động trả đũa tuyên bố chung được Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Nhật và Úc đưa ra ngày 25.7, trong đó kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xây dựng phi pháp trong vùng biển tranh chấp và tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài.

Trước đó vào ngày 27.7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố chung này. Ông Vương gọi việc Mỹ, Nhật, Úc ra tuyên bố chung là hành động “thổi bùng ngọn lửa” căng thẳng trên Biển Đông.

Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Nhật và Úc ngày 25.7 đã ra tuyên bố chung về Biển Đông
- Ảnh: Trang Twitter Bộ Ngoại giao Mỹ

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chỉ trích Úc. Vào ngày 15.7, ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã gọi phát biểu kêu gọi tôn trọng phán quyết trọng tài mà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đưa ra ngày 13.7 là một phát ngôn sai trái.

Ông Lục còn giở giọng đe “nếu Úc tiếp tục lên tiếng về quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông, mối quan hệ song phương sẽ bị đe dọa”.

Cẩm Bình (theo smh.com.au)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thoi-bao-hoan-cau-miet-thi-nuoc-uc-co-lich-su-o-nhuc-39195.html