Thoát khỏi bệnh thoái hóa cột sống cổ nhờ biết điều này

Gặp ông Nguyễn Văn Buôn (sinh năm 1966) ở ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, với dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe khoắn và vui tươi. Ít ai biết rằng, ông đã từng bị những cơn đau do căn bệnh thoái hóa cột sống cổ hành hạ trong suốt 2 năm và phải nghỉ làm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng sử dụng Cốt Thoái Vương, đến nay, ông đã có thể trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường.

2 năm ròng rã “chiến đấu” với căn bệnh thoái hóa cột sống cổ

Cách đây 2 năm, ông Buôn bỗng bị đau nhức bả vai và tê hai cánh tay: “Lúc đầu, tưởng làm nông mỏi mệt nên tôi cũng không chú ý. Sau đó, tôi càng thấy khó chịu, tê buốt vai và hai tay. Bệnh còn khiến tôi chóng mặt và phải nghỉ làm” – ông Buôn cho biết.

Khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ không đề cập chứng thoái hóa mà chẩn đoán ông bị thiếu máu não và cho thuốc về uống. Cứ nửa tháng ông lại lên viện lấy thuốc 1 lần. Tuy nhiên, ông chỉ đỡ chóng mặt chứ tình trạng đau, nhức mỏi, tê vai và cánh tay vẫn còn. Sau 1 tháng, ông nhập viện và yêu cầu bác sĩ chụp X-quang thì phát hiện bị thoái hóa cột sống cổ. Sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ kê được 1 tuần, ông thấy tình trạng đau nhức giảm hẳn. Tuy nhiên sau đó, bệnh lại tái phát như trước. Dùng thuốc được 2 tháng mà bệnh vẫn không hết hoàn toàn. Hơn nữa, khi dùng thuốc, ông còn bị nóng trong người và khó ngủ.

Ông Buôn từng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày vì thoái hóa cột sống cổ

Thật may mắn, trong một lần nghe đài, ông biết đến sản phẩm Cốt Thoái Vương có nguồn gốc thiên nhiên với thành phần chính từ dầu vẹm xanh , giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh của mình, nên đã mua về uống 4 viên/ngày, chia 2 lần. Sau 2 tháng, ông thấy bệnh thuyên giảm, sức khỏe bình phục. Ông đã lao động dễ dàng, không còn tê tay, đau vai, có thể chạy xe cả ngày. Ông không còn bị mất ngủ, ăn ngon miệng. Đặc biệt, ông cũng không còn chóng mặt nữa. Ông tiếp tục dùng Cốt Thoái Vương với liều 2 viên/ngày. Sau 3 tháng dùng sản phẩm này, bệnh đã giảm hẳn. Hiện tại, ông đã vác được bao lúa nặng khoảng 50kg. Ông còn đeo bình xịt thuốc cỏ nặng 40kg, mỗi đợt xịt 9-10 bình trên cả gần 80 sào ớt nhưng vẫn không thấy đau nhức gì.

Thoái hóa cột sống cổ khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày

Thấy vậy, ông chuyển sang điều trị phối hợp Đông – Tây y với hy vọng sớm sinh hoạt trở lại bình thường. Ông mua loại thuốc Đông y để điều trị bệnh. Nhưng uống hết 1 lọ, ông thấy tình trạng bệnh không cải thiện mà chi phí khá tốn kém.

Kể từ khi phát bệnh nặng, ông phải bỏ bê hết công việc đồng áng, không dám lái máy cày và thậm chí đi xe máy cũng rất hạn chế. Trong khoảng thời gian 2 năm ròng rã, ông bị các cơn đau hành hạ, không những đau mỏi cổ mà còn bị nhức đầu, chóng mặt, tê buốt bả vai, lan xuống tay và không thể làm được việc gì: “Lúc đó, tinh thần tôi sa sút, rầu rĩ, lo sợ vì không trị được bệnh. Buổi tối, khi nằm ngủ, hai bên bả vai tê mỏi, có khi đau rát, khiến tôi mất ngủ” – ông bộc bạch. Là lao động chính trong gia đình mà giờ đây lại không thể làm việc kiếm sống, điều này khiến ông càng mệt mỏi, buồn rầu. Ông chia sẻ: “Bệnh mà không hết thì tư tưởng mình sụp đổ”.

Giảm đau thoái hóa cột sống cổ chỉ sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng dùng Cốt Thoái Vương, tình trạng bệnh của ông Buôn đã giảm rõ rệt

Ông Buôn chia sẻ: “Tôi còn có thể ngồi đây nói chuyện vui vẻ và chia sẻ với anh chị được đều là nhờ Cốt Thoái Vương. Hiện tại, cổ tôi có thể xoay qua xoay lại, quay 1800 mà không sao hết, cúi gập bình thường. Tôi sẽ tiếp tục uống sản phẩm này cho khỏi hẳn luôn”. Ông khoe rằng, cách đây vài tuần, ông còn mua thêm Cốt Thoái Vương cho vợ uống vì vợ ông cũng bị đau nhức.

Tìm hiểu thêm sản phẩm đã giúp ông Buôn thoát khỏi thoái hóa cột sống cổ, chúng tôi được biết, đây là thực phẩm chức năng từ thiên nhiên giúp tăng cường độ chắc khỏe xương khớp, giảm đau, cải thiện vận động, hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, gai cột sống… Nhiều nghiên cứu khoa học về Cốt Thoái Vương đã được thực hiện tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện Quân Y 103, Đại học Y Hà Nội… Không chỉ ông Buôn mà còn rất nhiều người bệnh khác đã cải thiện vận động, sinh hoạt bình thường nhờ duy trì sử dụng Cốt Thoái Vương.

Tạm biệt ông, chúng tôi cũng vui lây với dáng vẻ thư thái cùng niềm vui khỏi bệnh luôn hiển hiện trên nét mặt thuần nông, chất phác của ông Buôn.

Cốt Thoái Vương vinh dự được nhận Giải thưởng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng

Liên tiếp năm 2014-2015 Cốt Thoái Vương vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn và giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

BẠN LO LẮNG VÌ BỊ ĐAU LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG, THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM! ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Hãy dùng ngay CỐT THOÁI VƯƠNG chính hãng để cảm nhận hiệu quả ban đầu sau vài tuần điều trị với liều dùng 4 viên/ngày/2 lần. Bạn sẽ đi lại vận động được dễ dàng hơn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của mình! Xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY .

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thanh Thảo

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/thoat-khoi-benh-thoai-hoa-cot-song-co-nho-biet-dieu-nay-c41a510000.html