Thoát hiểm Laganes, Barca ghi dấu lịch sử La Liga

Thắng lợi vừa qua ở vòng 23 La Liga cũng chứng kiến một kỉ lục mới của thầy trò Luis Enrique.

Video trận đấu giữa Barca và Leganes ở vòng 26 La Liga:

Trở về Tây Ban Nha để đón tiếp Leganes tại vòng 23 La Liga sau cú sốc thua PSG 0-4 trên đất Pháp ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Luis Enrique đã có một số sự điều chỉnh về nhân sự.

Việc cất cả 3 trụ cột Gerard Pique, Jordi Alba và Andres Iniesta trên băng ghế dự bị khiến cho chiến lược gia 46 tuổi này đưa ra sân 10/11 cái tên trong đội hình xuất phát của Barca là những người ngoại quốc, chỉ trừ hậu vệ phải Sergi Roberto (chính là cầu thủ mắc lỗi khiến Barca bị gỡ hòa).

Messi ghi bàn trên chấm đá phạt đền đúng phút 90 giúp Barca thắng nhọc Leganes 2-1

Đây là điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử dự La Liga của “Gã khổng lồ xứ Catalunya”, đặc biệt là với một đội bóng có lò đào tạo trứ danh La Masia nổi tiếng với truyền thống sử dụng các cầu thủ “cây nhà lá vườn” của họ đào tạo được.

10 cầu thủ có quốc tịch ngoài Tây Ban Nha mà Enrique sử dụng trong đội hình ra quân của Barca gặp Leganes đêm qua là: Ter Stegen (Đức), Rakitic (Croatia), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazil), Rafinha (Brazil), Lucas Digne (Pháp), Andre Gomes (Bồ Đào Nha), Samuel Umtiti (Pháp) và Jeremy Mathieu (Pháp).

Với riêng người hùng Lionel Messi, với những bàn thắng ở các phút thứ 4 và 90 vào lưới Leganes, anh đã có cú đúp thứ 145 trong lần thứ 600 chơi cho Barcelona (tính cả ở cấp độ đội trẻ lẫn đội 1 Barca).

Siêu sao người Argentina cũng đã nâng số bàn thắng ở La Liga mùa này lên con số 19 bàn, vượt qua người đồng đội Luis Suarez đúng 1 pha lập công để vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua “Vua phá lưới” (Pichichi) năm nay.

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng của Leganes – Martin Mantovani, người bị cho là đã có tình huống ngáng chân khiến Neymar ngã trong vòng cấm ở phút 89 dẫn đến quả penalty thành bàn quyết định sau đó cho Barca đã tỏ ra rất ấm ức.

Phát biểu sau trận đấu tại Nou Camp, trên kênh truyền hình BeIN Sports và đài phát thành Cadena COPE, cầu thủ 32 tuổi khăng khăng cho rằng trọng tài đã sai khi phạt penalty đội anh: “Đối với tôi, đó rõ ràng không phải là một quả phạt đền xứng đáng. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng thu chân lại chứ không cố ý phạm lỗi nhằm ngăn cản anh ta (Neymar) đi bóng. Nhưng trọng tài mới là người quyết định chứ chẳng phải tôi.”

Martin Mantovani khăng khăng nói mình không hề phạm lỗi với Neymar trong vòng cấm Leganes

Trong khi đó, HLV Luis Enrique (Barca) cũng phàn nàn về việc ông và các học trò nghe thấy chính các tiếng huýt sáo la ó từ các CĐV đội nhà trên sân Nou Camp dành cho thầy trò ông ở trận đấu với Leganes vừa qua:

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể hiểu nổi những lời chỉ trích hướng về phía chúng tôi sau trận đấu khó khăn ở Paris. Chúng tôi biết rằng, điều đó (lội ngược dòng trước PSG) sẽ trở nên rất phức tạp. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu (với Leganes) nhưng sau cú sốc ở Champions League, chúng tôi cảm thấy hơi thiếu tự tin.”

Enrique cũng lên tiếng bênh vực Andre Gomes – tân binh người Bồ Đào Nha đã chơi khá tệ trong 2 trận đấu vừa qua và bị không ít fan của Barca huýt sáo chỉ trích: “Tôi không thể hiểu nổi điều đó. Tôi chẳng hiểu sao một người hâm mộ lại huýt sáo la ó chính một cầu thủ đội bóng ưa thích của mình. Điều đó không có ý nghĩa nhưng tất nhiên, mọi người đều có ý kiến của riêng họ.”

Đăng Đức (Tổng hợp từ Marca & AS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/thoat-hiem-laganes-barca-ghi-dau-lich-su-la-liga-c9a499845.html