Thỏa thuận mới của OPEC sẽ khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ tăng sản lượng

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử hôm 30/11 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ gia tăng sản lượng.

Thỏa thuận mới của OPEC sẽ khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ tăng sản lượng. Ảnh: EPA

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử hôm 30/11 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ ( OPEC ) đang khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ gia tăng sản lượng, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết đưa ra những biện pháp hỗ trợ đà phát triển của ngành dầu khí trong nước.

Theo thỏa thuận mới đạt được, các nước OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ sau quá trình thương lượng được đánh giá là đầy khó khăn diễn ra tại Vienna, Áo.

Theo đó, từ ngày 1/1/2017, các nước OPEC sẽ giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày xuống 32,5 triệu thùng/ngày. Sau thỏa thuận nói trên, giá dầu đã tăng gần 10% và đẩy giá dầu ngọt nhẹ New York lên trên 50 USD/thùng.

Sản lượng khai thác “vàng đen” của Mỹ đã giảm xuống 8,5 triệu thùng/ngày so với mức đỉnh 9,6 triệu thùng/ngày hồi tháng 4/2015. Một số chuyên gia dự báo sự đi lên của giá dầu sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất Mỹ gia tăng sản lượng và “hậu quả” sau đó là giá dầu lại quay đầu đi xuống.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ mở rộng khu vực khai thác dầu thô, phê duyệt các dự án đường ống dẫn dầu mới, khuyến khích hoạt động khai thác ngoài khơi và nới lỏng các quy định trong ngành này. Theo Oxford Economics, những chính sách mới của ông Trump có thể “gây tổn thương” cho đà tăng của giá dầu.

Trong khi đó, chuyên gia Carl Larry, thuộc Frost & Sullivan dự báo các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ giữ tâm lý cẩn trọng. Chuyên gia này cho rằng các nhà sản xuất sẽ không tăng sản lượng quá nhanh.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thoa-thuan-moi-cua-opec-se-khuyen-khich-cac-nha-san-xuat-dau-da-phien-my-tang-san-luong/29969.html