Tổ chức thi tuyển Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Chiều 29.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chủ trì.

 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và các thành viên hội đồng thi tuyển.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, Tổng LĐLĐVN đang hoàn thiện các vị trí chủ chốt của Viện Công nhân và Công đoàn, trong đó, thông qua thi tuyển, các thành viên hội đồng sẽ xem xét, đánh giá được năng lực của mỗi ứng viên trước những yêu cầu của vị trí công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cũng động viên các ứng viên bảo vệ tốt đề án của mình. Các ứng viên sẽ có thời gian tối đa 30 phút để trình bày, sau đó trả lời các câu hỏi chất vấn, trên cơ sở này, hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, chấm điểm cho các ứng viên.

Ứng viên Nhạc Phan Linh bảo vệ đề án của mình trước hội đồng thi tuyển.

Các thành viên trong Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn là những nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn liên quan trong và ngoài hệ thống Công đoàn. Vì vậy, Hội đồng sẽ đánh giá chính xác nhất chuyên môn, năng lực của mỗi ứng viên.

Trước đó, ngày 16.3, các ứng viên đã trải qua vòng thi viết. Trong đó, hai ứng viên đủ điều kiện bảo vệ đề án thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn là đồng chí Nhạc Phan Linh - giảng viên chính Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học ứng dụng (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN) và đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng phòng Quản lý thông tin khoa học, kiêm phụ trách Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Công nhân và Công đoàn.

Tại buổi bảo vệ, các ứng viên thực hiện phần trình bày của mình về đề án giải pháp tạo nguồn lực tài chính thực hiện đề án phát triển Viện Công nhân và Công đoàn giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028. Các đề án của ứng viên được chuẩn bị công phu, có tính ứng dụng thực tiễn cao và được Hội đồng thi tuyển đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-thi-tuyen-pho-vien-truong-vien-cong-nhan-va-cong-doan-665656.ldo