Thổ thân thiết với Mỹ, Nga đột ngột trì hoãn việc dỡ lệnh cấm vận

Phía Moskova cho rằng, thời điểm này có lẽ là quá sớm để dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Thổ Nhĩ Kỳ, do đó cần xem xét lại việc này.

Theo một nguồn tin nói với RIA Novosti thì theo dự kiến, Moskova sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Giao thông vận tải đã nói rằng còn quá sớm để công bố việc nối lại các chuyến bay vì nghị định tương ứng vẫn chưa được ký kết.

Một nguồn tin cho biết: "Hôm nay, tất cả những tuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dỡ bỏ lệnh cấm, những hãng hàng không quan tâm có thể lưu ý để thực hiện các chuyến bay trở lại."

Tuy nhiên, khi Bộ Giao thông vận tải của Nga trình lên nội các dự thảo để bãi bỏ các hạn chế cho những chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ thì dự thảo đó không được chấp thuận ngay lập tức, phía chính phủ vẫn đang cân nhắc về quyết định này. Phía Moskova cho rằng, thời điểm này có lẽ là quá sớm để dỡ bỏ các lệnh cấm, do đó cần xem xét lại.

Phía Nga đang xem xét lại việc dỡ lệnh cho những chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đột ngột đưa ra quyết định trì hoãn này trong bối cảnh mối quan quan hệ giữa Ankara và Washington đang ấm lên và ngày càng trở nên thân thiết khi cùng sát cánh bên nhau triệt phá các thế lực khủng bố, và gần đây nhất là việc các máy bay Mỹ đã hậu thuẫn cho phía Ankara vượt qua biên giới tiến vào miền bắc Syria để đánh úp và trục xuất nhóm Hồi giáo cực đoan khỏi thành phố Jarablus.

Và điều khiến Nga thật sự lo ngại đó là việc Mỹ đã chủ động đến tận Ankara để xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ vì những rạn nứt trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, trong chuyến công du lần này, ông Biden mang theo một thông điệp hòa giải, hi vọng rằng mối quan hệ của hai nước sẽ được cải thiện và giảm bớt căng thẳng.

Ông nói rằng: "Hãy để tôi nói với các bạn lần cuối cùng: người dân Mỹ luôn sát cánh bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Barack Obama luôn là người gọi tên nước bạn đầu tiên khi bạn gặp khó khăn. Dù như thế nào, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên có mặt ở đây sớm hơn".

Có lẽ nghi ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể "trở mặt" thân thiết với Mỹ bất cứ lúc nào nên Nga đã trì hoãn lại hoạt động dỡ cấm vận đối với Thổ. Đây được coi như một động thái đề phòng hết sức nhanh nhạy và cẩn thận của Moskova, nhưng cũng được coi như bước đánh dấu sự suy yếu trong mối quan hệ Nga - Thổ.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tin-tuc/tho-than-thiet-voi-my-nga-dot-ngot-tri-hoan-viec-do-lenh-cam-van-81843/