Thọ 'sứt' co quắp trong taxi khi nghe tiếng súng của tổ trọng án

Nghe tiếng súng của tổ trọng án, Thọ 'sứt' nằm rạp ra ghế taxi. Sau một hồi phản kháng, hắn đã bị khống chế đưa ra ngoài, theo lệnh của lực lượng trinh sát về trại giam.

Tìm về khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương), nơi tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) bị lực lượng công an bắt giữ sau trốn khỏi trại giam T16 – Bộ Công an, người dân địa phương vẫn chưa hết hoang mang bởi sự xuất hiện của đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương), nơi Lê Văn Thọ bị công an bắt giữ

Theo lời chủ quán tạp hóa gần hiện trường bắt giữ tử tù, lúc đó khoảng 17h22 ngày 16/9, chị này đang bán hàng thì có chiếc xe taxi chạy đến từ phía Cầu Hàn, TP Hải Dương hướng về thị trấn Nam Sách.

“Sau đó có khoảng 4, 5 xe máy đuổi theo và chặn trước đầu taxi. Khi chiếc xe taxi hãm phanh, 1 người trong nhóm đi xe máy đã nhảy xuống gõ cửa ô tô. Chừng 5 phút sau, chiếc xe ô tô đã bị bao vây.

Những người này đồng loạt khống chế 1 người trên xe. Đến lúc đó mọi người kháo nhau chuyện tử tù trốn trại, tôi mới biết là Thọ “sứt”, đối tượng đặc biệt nguy hiểm".

Cũng có mặt tại hiện trường, ông Đặng Xuân Xã, người dân khu phố Hóp cho biết: “Thời điểm đó, tôi từ nhà chạy ra thì thấy mấy người đi xe máy đang tìm cách khống chế người ngồi trong taxi. Lúc này, có 2 người đứng 2 bên cửa gõ vào xe ra hiệu mở cửa.

Sau tiếng súng chỉ thiên của một người trong đoàn, người trong xe nằm ngả ra như để tránh né. Một người khác giật bung cửa. Một lúc sau, thanh niên trong xe đã bị khống chế đưa ra ngoài rồi rời khỏi hiện trường".

Sau tiếng súng, Thọ "sứt" bị khống chế, ngoan ngoãn theo lực lượng đánh bắt về trại giam

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác nhận: "Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp bắt được 1 trong 2 tử tù trốn thoát. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt"). Thọ bị bắt vào cuối giờ chiều 16/9 khi đang có mặt tại Hải Dương”.

Như đã đưa tin, vào đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt"), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 20 năm tù về tội “Giết người” và 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

2 đối tượng sau đó đã điều khiển phương tiện là 1 xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 - 2817. Chiếc xe máy này được Nguyễn Văn Tình lấy tại nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Hiện, lực lượng chức năng đã di lý tử tù nguy hiểm này về trại giam T16 của Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tho-sut-co-quap-trong-taxi-khi-nghe-tieng-sung-cua-to-trong-an-209382.htm