Thọ sứt chỉ đạo giết người theo hợp đồng: Chủ là ai?

Việc Thọ sứt ngồi tù nhưng vẫn chỉ đạo đàn em giết người theo hợp đồng của một đối tượng bên ngoài khiến nhiều người bất ngờ.

Vụ việc Thọ sứt trốn trại rồi bị bắt khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, Thọ sứt được biết đến là đối tượng gây nên nhiều vụ giết người khi còn ngồi trong trại giam.

Cụ thể theo hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm ngày 18/5/2017 của TAND tỉnh Hà Nam, trong thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2015, khi đang chấp hành án tại Trại giam Nam Hà, Lê Văn Thọ vẫn thực hiện 6 vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các hành vi giết người, mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tiên là vụ án Thọ sứt chỉ đạo đàn em giết người theo đơn đặt hàng xảy ra tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Nạn nhân là anh Trần Mạnh Tiến và anh Trần Quang Khanh, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Kiện Kê.

Theo đó, ở trong trại giam, Thọ đã chỉ đạo đàn em là Nguyễn Văn Dũng và Vũ Đình Thăng từ huyện Thanh Hà, Hải Dương đến huyện Thanh Liêm để bắn anh Tiến và anh Khanh với số tiền thưởng là 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Khanh phát hiện và may mắn thoát chết, còn anh Tiến và người cháu bị bắn và bị tổn thương nghiêm trọng.

Thọ "sứt" ở tù nhưng vẫn chỉ đạo đàn em giết người thuê tại thị trấn Kiện Khê (Báo PL)

Không lâu sau khi gây án, Dũng và Thăng cũng bị bắt với tang vật là tấm ảnh nhận dạng anh Tiến và Khanh.

Ngoài việc khai nhận việc đã chỉ đạo đàn em giết người, Thọ cho biết không hề quen với hai nạn nhân mà làm theo hợp đồng với một người tên Nguyễn Trọng Nghĩa (tức Nghĩa “vổ”) trú tại Phủ Lý, Hà Nam, người mà Thọ quen biết từ năm 2013.

Bản tường trình của Thọ cũng nêu rõ, khoảng tháng 11/2014, Nghĩa sử dụng điện thoại cho Thọ và bảo Thọ cử đàn em “xử lý” anh Tiến và anh Khanh vì “nó láo với anh em”.

Mọi diễn biến sau này diễn ra đúng như kế hoạch mà Thọ đã vạch ra. Sau khi anh Tiến và cháu anh Tiến bị bắn, Nguyễn Trọng Nghĩa đã gọi điện thông báo cho Thọ biết đã bắn nhầm một người. Tuy nhiên, sau khi nhóm của Thọ bị khởi tố, Nguyễn Trọng Nghĩa đã phủ nhận việc thuê nhóm của Thọ giết người.

Giúp sức cho băng nhóm của Thọ thực hiện vụ mưu sát anh Trần Mạnh Tiến còn có một số đối tượng khác. Trong đó, Dũng đã nhận dạng kẻ đã chỉ dẫn mình và Thăng đến nhà anh Tiến để nổ súng là Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1985, cũng trú tại Phủ Lý, Hà Nam. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, người này đã biến mất khỏi địa phương.

Theo đơn kháng cáo của nạn nhân Tiến, bản thân anh Tiến và Thọ không quen biết nhau và không có mâu thuẫn.

Được biết sau khi gây ra hàng loạt vụ giết người và buôn bán ma túy, Thọ bị bắt giam và nhận mức án tử hình. Khi chuẩn bị hầu tòa trong phiên tòa phúc thẩm, vào đêm 10/9/2017, Thọ cùng Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đã trốn khỏi trại giam T16.

Đến chiều ngày 16/6, công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ công an đã bắt được tử tù Lê Văn Thọ (Thọ Sứt, 37 tuổi) khi đang đi cùng bạn gái trên địa bàn huyện Nam Sách, Hải Dương.

Tại cơ quan công an, Thọ sứt khai trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an vào đêm 10/9 rạng sáng 11/9 vì không muốn bị tử hình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tho-sut-chi-dao-giet-nguoi-theo-hop-dong-chu-la-ai-3343781/