Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hàng trăm phiến quân người Kurd ở Syria

Các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhiều mục tiêu của lực lượng dân quân người Kurd ở Syria và tiêu diệt khoảng 200 tay súng.

Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: cbc.ca)

Ngày 20/10, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn nguồn tin quân đội cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu của lực lượng dân quân người Kurd tại miền Bắc Syria trong tối 19/10 và tiêu diệt khoảng 200 tay súng.

Theo Anadolu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 18 mục tiêu tại Maarrat Umm Hawsh, khu vực phía Bắc thành phố Aleppo, phá hủy 4 phương tiện cùng 9 tòa nhà mà YPG chiếm đóng làm cứ điểm ẩn náu, hoạt động và làm kho chứa vũ khí.

Cuộc không kích cũng góp phần tiêu diệt từ 160 đến 200 tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cũng đã xác nhận về chiến dịch truy quét nói trên, song không thông báo cụ thể con số thương vong.

Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt YPG và đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) vào danh sách các nhóm khủng bố có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) - vốn bị Mỹ và Liên minh châu Âu coi là một tổ chức khủng bố do tiến hành các cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984.

Xung đột giữa PKK và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 3 thập kỷ qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-tieu-diet-hang-tram-phien-quan-nguoi-kurd-o-syria/411880.vnp