Thổ Nhĩ Kỳ thờ ơ với việc gia nhập EU

Ngày 20/11, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không "lưu luyến" việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và cân nhắc lại ý định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Phát biểu trước báo giới, ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ trước hết nên cảm thấy thật thoải mái về EU và không "lưu luyến" về việc gia nhập liên minh này. Đồng thời, tổng thống Erdogan cho biết ông đã thảo luận ý tưởng gia nhập SCO với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Nursultan Nazarbaye.

Tổng thống Erdogan đưa ra tuyên bố trên sau khi hy vọng gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài nhiều thập kỷ qua đã rơi xuống mức thấp nhất do những diễn biến sau cuộc đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7 vừa qua.

Bùi Loan

Từ khóa

Thổ Nhĩ Kỳ Tổ chức hợp tác thượng hải SCO Vladimir Putin Tayyip Erdogan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-tho-o-voi-viec-gia-nhap-eu/135763