Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh, ổn định đất nước

Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập ủy ban điều phối tình trạng khẩn cấp do Thủ tướng Yildirim đứng đầu để thắt chặt kiểm soát an ninh sau vụ đảo chính bất thành.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam lên 30 ngày mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, ủy ban điều phối tình trạng khẩn cấp do Thủ tướng Yildirim đứng đầu bao gồm các đại diện đến từ các bộ Nội vụ, Tư pháp, Lao động và An sinh xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng và Giáo dục quốc gia. Những quyết định của ủy ban này sẽ được tất cả các bộ liên quan và cơ quan công quyền thực thi ngay lập tức.

Một người dân Thổ Nhĩ Kỳ nằm trước xe tăng tại sân bay Ataturk ở Istanbul đêm 15/7 phản đối đảo chính. (ảnh: Reuters).

Trước đó một ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 lên 30 ngày, đồng thời đóng cửa một loạt cơ sở được cho là liên quan trong vụ việc trên. Đây là sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Erdogan trong khuôn khổ quy chế tình trạng khẩn cấp đã được ông ban bố hôm 20/7.

Ngày 24/5, kênh truyền hình NTV dẫn lời của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, những binh sĩ tham gia vụ đảo chính bất thành cuối tuần trước đã gây tổn hại lớn đối với đất nước và có thể sẽ phải đối mặt với "sự trừng phạt nghiêm khắc nhất".

Trao đổi với báo giới khi đi thăm Bộ Nội vụ ở thủ đô Ankara để kiểm tra thiệt hại do bạo lực gây ra, Tổng Tham mưu trưởng Hulusi Akar, người được cho là đã bị những kẻ đảo chính bắt làm con tin đêm 15/7, nêu rõ: “Những kẻ hung ác mặc quân phục, những thành viên của băng đảng, những kẻ xảo trá trà trộn vào lực lượng vũ trang đã gây ra tổn hại lớn cho đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ loại trừ những kẻ phản bội này. Cảnh sát và quân đội là anh em. Họ sẽ luôn luôn đoàn kết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao”.

Cũng trong ngày 24/5, hàng nghìn thành viên của đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan và các đảng đối lập chính tham gia cuộc tuần hành lớn, bày tỏ ủng hộ dân chủ và lên án âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7. Cuộc tuần hành diễn ra trong sự canh giữ an ninh nghiêm ngặt tại Quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul.

Ông Omer Alp, một người ủng hộ Đảng Công lý và Phát triển nói: “Tôi không lo lắng gì cả. Mọi người ở đây cũng không có gì phải lo ngại. Hãy nhìn xem, tôi tới tham gia cuộc mít tinh do Đảng Cộng hòa nhân (CHP) tổ chức như một người ủng hộ Tổng thống Erdogan và đảng Công lý và phát triển (AKP). Ở đây còn có cả những người ủng hộ đảng Phong trào Dân tộc (MHP) và những đảng phái khác. Chúng tôi đoàn kết mọi người trên toàn lãnh thổ. Tôi tin tưởng, tình trạng khẩn cấp không phải là để chống lại người dân mà là để chống lại những kẻ khủng bố đã xâm nhập vào các tổ chức nhà nước”.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ đảo chính, coi đây là hành động cần thiết nhằm nhanh chóng loại bỏ những phần tử của tổ chức khủng bố có liên quan đến âm mưu đảo chính hồi giữa tháng này, khiến ít nhất 246 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương và hơn 4.000 người bị bắt giữ.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, phong trào Hồi giáo Hizmet có liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính, hiện được xem là "một tổ chức khủng bố" tại nước này./.

Quỳnh Hoa/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tho-nhi-ky-tang-cuong-an-ninh-on-dinh-dat-nuoc-533916.vov