Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đàm phán với mọi đối tác về hệ thống tên lửa

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết nước này sẽ đàm phán với tất cả các bên quan tâm, bao gồm cả Nga, về các kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir ngày 8/11 cho biết nước này sẽ đàm phán với tất cả các bên quan tâm, bao gồm cả Nga, về các kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Ankara, ông Ismail Demir nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đàm phán với bất kỳ bên nào quan tâm, bao gồm cả Nga và các đối tác trước đây.

Ông Ismail Demir cũng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong các giai đoạn cuối cùng để xem xét một đề nghị mới từ nhà sản xuất Otokar về các dự án xe tăng Altay.

Năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy một gói thầu trị giá 3,4 tỷ USD về một hệ thống như trên, sau khi nó tạm thời được trao cho Trung Quốc trong một động thái làm dấy lên quan ngại từ Mỹ và các đồng minh Phương Tây./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-se-dam-phan-voi-bat-ky-nuoc-nao-ve-he-thong-ten-lua/414912.vnp