Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ thêm nhiều nhân viên chính phủ

Ngày 16-5, kênh CNN bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 85 nhân viên của Bộ Năng lượng và Bộ Giáo dục nước này trong quá trình điều tra mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết, lệnh bắt giữ được áp dụng đối với 60 người lao động có liên quan Bộ Năng lượng và 25 nhân viên của Bộ Giáo dục, khoảng 40 người đã bị bắt giữ. Trong những người này, nhiều người đã bị sa thải trước đó. Cũng theo Anadolu, các nghi phạm bị nghi đã dùng Bylock, ứng dụng nhắn tin bằng ký tự mã hóa mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho là vẫn được người ủng hộ giáo sĩ Gulen sử dụng.

Đợt bắt giữ này diễn ra một ngày sau khi một tòa án ra lệnh bắt giữ ông Oguz Guven, Tổng Biên tập báo Cumhuriyet đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ với tội danh tuyên truyền khủng bố. Ông Guven đã bị bắt giam cùng một số nhà báo của tờ Cumhuriyet và phải đối mặt với bản án 43 năm tù giam do cáo buộc hỗ trợ mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Gulen.

Tổng thống Thổ Nghĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Washington cùng ngày, đang tìm cách dẫn độ Giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.

Đến nay, khoảng 50 nghìn người đã chính thức bị bắt giữ trong quá trình điều tra nhằm vào những người ủng hộ giáo sĩ Gulen, đối tượng bị Ankara cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành vào năm 2016. Ngoài ra, khoảng 150 nghìn người, chủ yếu là các công chức, nhân viên an ninh và học giả, đã bị đình chỉ hoặc sa thải.

Sau cuộc đảo chính bất thành, các đợt bắt giữ lớn của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích ngày càng gia tăng khi những đợt bắt giữ được mở rộng, người thân của những người bị bắt giữ hoặc sa thải phủ nhận dính líu tới cuộc đảo chính.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32887502-tho-nhi-ky-phat-lenh-bat-giu-them-nhieu-nhan-vien-chinh-phu.html